Nâng cao trách nhiệm của chỉ huy từng đơn vị

ANTĐ - Những mục tiêu cụ thể chỉ có thể đạt được, khi và chỉ khi, chỉ huy từng đơn vị có nhận thức tốt, quyết liệt trong chỉ đạo và hành động đối với cán bộ chiến sỹ. Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tiêu chí “trách nhiệm” đối với người chỉ huy tại Hội nghị CATP sơ kết công tác đảm bảo ANTT quý III-2011, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, diễn ra sáng nay 11-10.

Mô hình “141” của CATP đạt được nhiều kết quả tích cực


Nhiều động thái, kết quả tích cực

Xuyên suốt quý III và cũng là “điểm nhấn” trong công tác giữ gìn ANTT Thủ đô của CATP, đó là đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (được phát động từ ngày 15- 7 và sẽ sơ kết vào cuối tháng 10). Chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với các lực lượng, các quận, huyện và công an phường, xã, thị trấn được đặt ra hết sức cụ thể, vừa xác định trách nhiệm của từng lực lượng, địa bàn, cũng vừa tạo được khí thế quyết liệt, đồng bộ trong tấn công và phòng ngừa tội phạm.

Một biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm hết sức quyết liệt và có lẽ cũng khá “lạ” với nhiều người dân, là mô hình liên lực lượng CSHS-CSGT-CSCĐ tuần tra, kiểm soát trên đường phố. Từ những vi phạm giao thông, các tổ “141” đã phát hiện, xử lý các loại đối tượng phạm tội ma túy, hình sự, gây rối TTCC. Hình ảnh những chiến sỹ công an, cả thường phục lẫn sắc phục lăn xả tấn công đối tượng vi phạm pháp luật, đã tạo được ấn tượng và sự cảm phục sâu sắc trong lòng người dân Hà Nội. Triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; không để tồn tại các tụ điểm phức tạp về hình sự và tệ nạn xã hội; khám phá nhanh các vụ trọng án… những tiêu chí quan trọng của đợt cao điểm nói riêng và quý III nói chung, đã cơ bản được hoàn thành.


“Tăng tốc” trong từng khâu, từng vị trí

“Sự ổn định về ANCT-TTXH trên địa bàn Thủ đô trong 3 tháng qua nói riêng là phần thưởng lớn nhất, sự ghi nhận xứng đáng nhất. Và chính những đóng góp, mất mát, hy sinh của lực lượng Công an Thủ đô đã tạo nên sự ổn định ấy. Song, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào những tồn tại, phân tích những việc chưa làm được, những việc còn yếu kém, để khắc phục, để vượt qua”, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh đặt vấn đề một cách thẳng thắn. Những tồn tại ở các đơn vị, địa bàn trong thời gian qua đã được người đứng đầu lực lượng Công an Thủ đô xác định và nhìn nhận chính xác, qua công tác kiểm tra, báo cáo tổng hợp của bộ phận văn phòng và qua kênh thông tin báo chí. “Vì sao có tồn tại và hướng giải quyết triệt để những tồn tại thế nào?”, câu hỏi chung ấy đã được Giám đốc CATP đặt ra với chỉ huy các đơn vị, với mong muốn “giúp các địa bàn, đơn vị khác tránh được những sơ suất kể cả chủ quan và khách quan trong nhận thức, hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững ANTT”.

Trực tiếp kiểm tra kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ cũng như chỉ tiêu đạt được đến thời điểm này ở một số phòng nghiệp vụ, Giám đốc CATP nhìn nhận: “Vẫn có những địa bàn, đơn vị  thực hiện chưa nghiêm túc, thiếu quyết liệt chỉ đạo của Giám đốc CATP”. Công tác bắt, vận động truy nã; lập hồ sơ trấn áp; đưa người đi cai nghiện bắt buộc… đây là những vấn đề đang bộc lộ sự lúng túng ở nhiều quận, huyện; trong khi “nếu hoàn thành tốt được các chỉ tiêu này, tội phạm chắc chắn sẽ giảm”, Giám đốc CATP khẳng định. Việc chưa đạt chỉ tiêu, sự thiếu quyết liệt ở nhiều đơn vị được Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh chỉ rõ, là do trách nhiệm của người chỉ huy đơn vị, từ nhận thức đến hành động.

Một tồn tại cũng chính là yêu cầu được đồng chí Giám đốc CATP đặt ra với các đơn vị, địa bàn, là tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản. Hiện tượng “vỡ nợ” tín dụng đen ở một số huyện; tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ bằng “luật rừng”; các vụ cố ý gây thương tích, án mạng sử dụng “hàng nóng”; hoạt động của tội phạm ma túy ở một số quán bar, vũ trường… đây là những vấn đề tiềm ẩn sự phức tạp mà nếu không có biện pháp phát hiện sớm, chấn chỉnh thông qua nắm tình hình, điều tra cơ bản, sẽ phát sinh hệ lụy khó lường, gây nhức nhối dư luận, Giám đốc CATP chỉ rõ.

Tại hội nghị, CATP đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANCT-TTATXH. Cụ thể, có 1 tập thể (CAQ Long Biên) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 6 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; có 5 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Trong quý III, các lực lượng CATP đã khám phá trên 1.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 1.800 đối tượng, khám phá trên 90% trọng án; phát hiện, xử lý 580 vụ - 651 đối tượng phạm tội về kinh tế - chức vụ, thu cho cơ quan, người bị hại gần 173 tỷ đồng; bắt giữ, xử lý 869 vụ với hơn 1.000 đối tượng phạm tội về ma túy…