Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn

ANTĐ - Sáng 15-1, Cơ quan Thường trực Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2016-2020 và công bố nội dung triển khai thí điểm đợt tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn lao động bom mìn tại tỉnh Bình Định.

Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn ảnh 1

Tại lễ ký kết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự tham gia, hưởng ứng của Trung ương Đoàn TNCS HCM. Chương trình này nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia không còn ô nhiễm bởi bom mìn của chiến tranh. Trong thời gian phối hợp hoạt động, hai bên sẽ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về nội dung, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức, phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng.