Nâng cao nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

ANTĐ - Đó là chủ đề của cuộc thi do CATP Hà Nội tổ chức ngày 12-7 dành cho lực lượng CSGT công an quận, huyện và các đội nghiệp vụ trực thuộc Phòng CSGT. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 Ngày thành lập Cảnh sát nhân dân (20-7-1962/20-7-2012).

Tham dự cuộc thi có 44 đội tuyển đến từ các đội CSGT công an các quận, huyện, thị xã, đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt. Cuộc thi được tổ chức theo thể thức chia bảng và trả lời những câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi xử lý tình huống. Trên cơ sở kết quả vòng sơ loại, Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 đội tuyển xuất sắc vào thi đấu ở vòng chung khảo.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, ở phần thi cuối cùng này, được dự báo là khá hấp dẫn, với những câu hỏi rất sát với thực tiễn công tác, yêu cầu các đội tuyển phải nêu lên các phương án giải quyết thuyết phục, hiệu quả thông qua kiến thức nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Phát biểu khai mạc cuộc thi, Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp để Ban chỉ huy các đơn vị đánh giá trình độ chuyên môn của cán bộ chiến sĩ,  từ đó có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng CSGT, thực hiện nghiêm quy trình công tác, chủ động phòng ngừa sai phạm trong tuần tra kiểm soát giao thông, đồng thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi chống người thi hành công vụ trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT.