Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy nội địa

ANTD.VN - Ngày 30-9, tại Quảng Bình, Cục CSGT phối hợp Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức khai mạc lớp tập huấn, huấn luyện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong thời gian 10 ngày (từ 30-9 đến 9-10), 120 học viên là cán bộ chiến sĩ của Cục CSGT và Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ được tập huấn công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy; kỹ thuật, kỹ năng bơi cứu nạn và cách đưa dìu nạn nhân vào bờ; các kỹ năng cứu người bị nạn trên đường thủy; kỹ thuật tháo gỡ, khóa giải khi bị nạn nhân ôm, bám, túm người ra ứng cứu; phương pháp sơ cấp cứu người đuối nước khi chưa có nhân viên y tế; rèn luyện nâng cao kỹ năng bơi ứng cứu nạn trên đường thủy....

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, một trong năm ổ bão của khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên thường xuyên phải đối mặt với các loại hình thiên tai. Trong những năm qua, thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước, các hình thái thời tiết cực đoan như: Bão, áp thấp nhiệt đới, gió lốc, lũ lụt… diễn ra với cường độ ngày càng mạnh, gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Vĩnh Giang, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT, Trưởng ban tổ chức lớp học khẳng định vai trò và tầm quan trọng trong công tác cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai hiện nay.

Lực lượng CSGT đường thủy tăng cường tập huấn, tuần tra đảm bảo ATGT

Thượng tá Nguyễn Vĩnh Giang đề nghị các cán bộ quản lý lớp, các học viên nghiêm túc thực hiện kỷ luật kỷ cương đồng thời nêu cao tinh thần học tập nghiên cứu, nắm vững nội dung các bài giảng, lý thuyết; chú trọng các kiến thức, kỹ năng thực hành tìm kiếm, cứu nạn; cứu hộ. 

Đồng chí Trưởng ban tổ chức lớp học mong muốn các học viên đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hành; vận dụng tốt nhất những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác, công tác phối hợp trong chiến đấu giữa các đơn vị và lực lượng cảnh sát giao thông cả nước.