Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền

ANTĐ -Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy, đến nay năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được nâng lên rõ rệt. 

Đó là kết quả nổi bật được đưa ra tại hội nghị tổng kết Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2011-2015, diễn ra sáng 13-5. Trình bày báo cáo tổng kết Chương trình này của Thành ủy, ông Đào Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ, đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình cơ bản đã hoàn thành tốt, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các nội dung công tác đã đề ra.

Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình phát biểu tham luận tại hội nghị

Cụ thể, về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chương trình đã thực hiện đồng bộ 6 giải pháp quan trọng, tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát. Qua 3 năm thực hiện, trên địa bàn thành phố đã thành lập mới 540 tổ chức đảng, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên 1.291; kiện toàn, sắp xếp, thành lập mới 7 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thành lập Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội…

Công tác đánh giá cán bộ ngày càng sát hơn. Đặc biệt, để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 337 tổ chức đảng cấp dưới và 1.212 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 203 tổ chức đảng và 830 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 493 đảng viên.
Bên cạnh đó, giám sát chuyên đề được 8.904 tổ chức đảng và 26.192 đảng viên, thi hành kỷ luật 66 tổ chức đảng và 3.464 đảng viên; kiểm tra 14.222 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 1.775 lượt tổ chức đảng cấp dưới; giải quyết tố cáo đối với 23 tổ chức đảng và 693 đảng viên.

Riêng về công tác nội chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp thực hiện 819 cuộc thanh tra, thực hiện tốt việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức đảng. Trong 4 năm (2011-2014), đã có 102 vụ tham nhũng bị truy tố với 274 bị can, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng được xét xử công khai, được dư luận nhân dân đồng tình…

Thành ủy Hà Nội nhận xét, qua 5 năm thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, hệ thống chính trị các cấp của thành phố được củng cố, kiện toàn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp được nâng lên rõ rệt. Tuy vậy, cũng còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, cái được lớn nhất là hệ thống chính trị các cấp của thành phố ngày càng thêm vững mạnh - tiền đề quan trọng giúp thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trung ương giao cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đề ra. Điều này cho thấy, những vấn đề Chương trình 01-CTr/TU đặt ra không chỉ đúng và cấp bách trong giai đoạn 2011-2015, mà đây còn là những vấn đề có tầm quan trọng và ý nghĩa lâu dài.

Chỉ ra thực trạng vẫn còn có những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, tiêu cực, khiến người dân bức xúc; việc phát hiện, xử lý cán bộ yếu kém, vi phạm khuyết điểm còn chưa kịp thời... Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu Ban chỉ đạo chương trình 01 phải luôn coi trọng việc kiểm tra, tiếp thu thông tin, các ý kiến đóng góp, đánh giá từ dư luận nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh.