Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ chỉ huy

ANTD.VN - Ngày 9-11, Học viện Cảnh sát nhân dân- Bộ Công an đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Cục, cấp Giám đốc trong CAND năm 2016.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện CSND, học viên tham gia lớp học là các đồng chí lãnh đạo các vụ, cục nghiệp vụ, đơn vị công an, PCCC các địa phương quy hoạch chức danh cấp Cục trưởng, cấp Giám đốc.

Các học viên tham gia lớp học sẽ được các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc gia giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu; lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, lãnh đạo các cục, vụ thuộc lực lượng CAND tham gia báo cáo chuyên đề về thực tiễn có liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, quản lý của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng với tổng số khoảng 20 chuyên đề, bao gồm những kiến thức chung về chính trị pháp luật và kỹ năng quản lý.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khẳng định việc mở lớp bồi dưỡng thể hiện cố gắng của Học viện CSND trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo của ngành.

Lớp học cần xác định rõ mục tiêu yêu cầu nhằm tạo nguồn cán bộ có chất lượng chuẩn bị kế cận, thay thế các chức danh chỉ huy cấp Cục trưởng, Giám đốc Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh trong tương lai.

“Do đó đề nghị nhà trường phải xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng tập trung trang bị, cập nhật kiến thức chính trị, kỹ năng và phương pháp cần thiết; tăng lượng kiến thức về tư duy và tầm nhìn chiến lược, nhận thức và giải pháp ứng xử, giải quyết vấn đề nảy sinh để phát triển, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy, hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược...” - Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND yêu cầu.