Nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an

ANTĐ - Sáng 30-7, Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến thăm, làm việc với Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội, ở phường Văn Phú, quận Hà Đông.
Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Ngọc Bích – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP, đã báo cáo tình hình hoạt động và việc quản lý, sử dụng hạ tầng tại Trung tâm. Với quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội được thiết kế có tòa nhà trụ sở làm việc cao 18 tầng và tòa nhà công vụ cao 6 tầng, với đầy đủ hệ thống cây xanh, thảm cỏ, tầng hầm, sân thể dục thể thao…


Trung tướng Bùi Quang Bền thăm Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội

Thứ trưởng Bùi Quang Bền hoan nghênh CATP Hà Nội đã quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Từ khi khánh thành, đưa vào hoạt động, CATP Hà Nội phối hợp với các Học viện, trường học trong và ngoài ngành mở nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn, liên thông, tại chức với khoảng 1.000 học viên liên tục theo học. Nhiều khóa huấn luyện võ thuật, điều lệnh quân sự võ thuật và hoạt động ngoại khóa của CATP cũng được tổ chức tại Trung tâm.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Bùi Quang Bền hoan nghênh CATP Hà Nội đã quan tâm, xây dựng Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ có quy mô hoành tráng, khang trang nhất cả nước. Thứ trưởng Bộ Công an cũng biểu dương những kết quả mà Công an Hà Nội, trong đó có Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ đã đạt được việc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chiến sỹ.
Nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an ảnh 3

Trung tướng Bùi Quang Bền tham quan cơ sở hạ tầng, nơi ăn ở, học tập tại Trung tâm

Nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an ảnh 4
Và thăm một số đơn vị cùng đóng quân tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ


Trực tiếp tham quan cơ sở hạ tầng, nơi ăn ở, học tập và nghiên cứu của học viên và cán bộ, chiến sỹ tại Trung tâm, Trung tướng Bùi Quang Bền đề nghị CATP tiếp tục nghiên cứu, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức, xây dựng giáo trình, giáo án theo hướng đổi mới, phù hợp với thực tiễn; nâng cao chất lượng các khóa liên thông, tại chức và thành lập đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm có kinh nghiệm thực tiễn, được đào tạo về sự phạm, để truyền giảng tổng hợp các kiến thức lý luận lẫn kinh nghiệm thực tế...