Nâng cao hình ảnh người công an ở cấp cơ sở

ANTĐ - Sáng 6-4, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyên đề "Công tác cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, công an xã năm 2013". Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP.HN trao Bằng khen
cho đại diện CSKV đạt nhiều thành tích


Đến dự hội nghị, về phía Bộ Công an có Đại tá Đào Gia Bảo - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị; Đại tá Tô Văn Huệ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đại tá Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
CSKV, CAPTX,  CAX trong nhiều năm qua được xác định là lực lượng chiến lược nòng cốt, nhân tố quan trọng trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ở cấp cơ sở. Các lực lượng này đã có những đóng góp quan trọng trong bảo vệ ANTT ở Thủ đô, nhiều đồng chí đã trưởng thành và được bố trí vào vị trí lãnh đạo chỉ huy công an các cấp. Nhiều đồng chí có trình độ kinh nghiệm trong công tác nắm tình hình ANTT đã tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền nội dung công tác có hiệu quả. 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung nêu rõ, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng củng cố lực lượng. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua cùng với sự phát triển của xã hội, sự biến đổi của tình hình, lực lượng này đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác chuyên môn và xây dựng lực lượng. Do đó, CATP đã thống nhất chủ trương cần phải nâng tầm lực lượng CSKV, CAPTX, CAX đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. 
Trên cơ sở đó, chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện lực lượng CSKV, CAPTX, đội ngũ chỉ huy CAP, thị trấn, đồn phụ trách CSKV, bố trí lại lực lượng, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng này. Làm rõ những hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể, trước mắt và lâu dài để củng cố nâng cao chất lượng của lực lượng CSKV, CAPTX, CAX. 

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc CATP.HN trao Bằng khen
cho đại diện CAX đạt nhiều thành tích


Tại hội nghị, Thượng tá Đỗ Đức Quang, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, trình bày báo cáo thực trạng lực lượng CSKV trong những năm qua đồng thời nêu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CSKV; Đại tá Phạm Ngọc Bích, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trình bày báo cáo đánh giá thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng CAPTX, CAX.

Trong khuôn khổ nội dung hội nghị chuyên đề, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP đã triển khai kế hoạch thực hiện Thông tư số 78/2012 của Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện công tác cơ bản của lực lượng CSKV; quyết định của Giám đốc CATP ban hành quy định tạm thời về bố trí, quản lý, đào tạo, sử dụng trang phục đối với lực lượng CSKV của CATP. Ngay sau khi các quyết định này được công bố, đội hình mẫu CSKV với đầy đủ các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã chính thức ra mắt. 

Nâng cao hình ảnh người công an ở cấp cơ sở ảnh 3
Đội hình mẫu CSKV ra mắt

Nhằm bổ sung làm rõ thêm báo cáo về lực lượng CSKV, CAPTX, CAX, tại hội nghị, đã được nghe 4 báo cáo tham luận của đồng chí Nguyễn Trường Giang, CSKV CAP Quỳnh Lôi về quản lý địa bàn giáp ranh; đồng chí Nguyễn Công Thơm, Trưởng CAP Trần Phú, Hoàng Mai tham luận về kinh nghiệm và một số kiến nghị để công tác CSKV ở địa bàn hiệu quả hơn; đồng chí Nguyễn Anh Đức, CSKV CAP Điện Biên tham luận về tham gia giải quyết trật tự đô thị và những công việc đột xuất khác; Đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó trưởng CAQ Hà Đông tham luận về đặc thù đơn vị có nhiều CSKV là nữ. 

Lực lượng CSKV luôn gần dân, sát dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Đây là lực lượng có vai trò quan trọng, tiếp xúc trực tiếp với người dân, là cầu nối giữa người dân với lực lượng công an. Đánh giá trong suốt quá trình trưởng thành của CATP, lực lượng này đã đóng góp nhiều thành tích quan trọng vào các chiến công chung của CATP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đại bộ phận cán bộ chiến sỹ có tâm huyết, năng lực, tư thế tác phong khi tiếp xúc với nhân dân tốt, tuy nhiên còn có một bộ phận chưa đúng mực, đâu đó vẫn còn những phàn nàn của người dân đối với CSKV, CAPTX, CAX. 
Tư thế tác phong, lời nói, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân, công tác nghiệp vụ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, có đồng chí làm hồ sơ còn mang tính đối phó.... Liên quan đến kiến thức vận động người dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ ANTT cấp cơ sở, quản lý các khu chung cư chưa đầy đủ... Trên cơ sở các giải pháp đã được nêu ra tại hội nghị này, Đại tá Nguyễn Đức Chung cũng nêu lên một số vấn đề lớn. Đó là: CSKV phải chấn chỉnh lại tác phong; Đề ra phương pháp làm việc khoa học; Bố trí thời gian hợp lý; Cải cách hành chính để người dân bớt phiền hà khi đến làm việc với lực lượng công an...
Cũng tại hội nghị này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đã được Ban giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng.