Nâng cao hiệu quả phối hợp CATP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô

ANTĐ - Chiều 29-1, Giám đốc CATP Hà Nội và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đã ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.

Lễ ký kết thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng giữa CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô là nội dung trọng tâm của hội nghị giao ban năm 2012, triển khai công tác trọng tâm năm 2013 giữa hai lực lượng Công an – Quân đội Thủ đô, về thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ “phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng”. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Phí Quốc Tuấn – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đồng chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp

Dự hội nghị có các đồng chí Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; ông Nguyễn Huy Tưởng – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – Chánh Văn phòng Bộ Công an; cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thành ủy, UBND TP Hà Nội, đại diện Sở CS PCCC Hà Nội và chỉ huy công an các quận, huyện, thị xã của CATP.

Báo cáo công tác phối hợp năm 2012 giữa hai lực lượng Công an- Quân đội của Thủ đô do Đại tá Nguyễn Doãn Anh – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô nêu rõ, CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp hiệp đồng, đạt hiệu quả cao trên mặt trận giữ vững ANCT, TTAHXH địa bàn Thủ đô. Điều này thể hiện cụ thể qua các lĩnh vực trao đổi, phối hợp xử lý thông tin; công tác phối hợp huấn luyện, đào tạo; công tác vận động quần chúng; công tác phòng chống cháy nổ; và công tác bảo vệ chính trị nội bộ... Bên cạnh ưu điểm, kết quả đạt được, hai lực lượng Công an- Quân đội đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, như công tác duy trì giao ban ở một số đơn vị chưa thành nề nếp; nội dung trao đổi, phối hợp xử lý thông tin chưa thường xuyên…

Các đại biểu dự hội nghị phối hợp hai lực lượng Công an - Quân đội Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Trung tướng Võ Văn Tuấn, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng và đồng Nguyễn Huy Tưởng đều biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được của hai lực lượng Công an- Quân đội Thủ đô trong năm 2012 nói riêng; đồng thời khẳng định, những kết quả giữ vững ANCT, TTATXH đã góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa bàn Thủ đô. Các đồng chí lãnh đạo cấp trên đề nghị CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2013 tăng cường hơn nữa sự phối hợp, thực hiện hiệu quả Nghị định 77/CP của Chính phủ; và bám sát, cụ thể hóa nghiêm túc nội dung ký kết Quy chế phối hợp giữa hai lực lượng. 

Thay mặt lãnh đạo CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, của Thành ủy, UBND TP và người dân, để hai lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, CATP và Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chủ động xây dựng, triển khai các biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp giữa hai lực lượng, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, ANCT, TTXH được giữ vững ổn địn; xây dựng thế trận ANND vững chắc kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân.