Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật

ANTĐ - Chiều 21-10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Giles Lever, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đến chào nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam. 

Chúc mừng Đại sứ Giles Lever bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thứ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc   Ireland trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang ngày càng đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Dựa trên mối quan hệ tin cậy và tiềm năng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia, thời gian tới, Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lên tầm cao mới, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Cụ thể, đó là hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm buôn bán người…; phòng chống di cư bất hợp pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập và làm việc.

Cảm ơn sự quan tâm, chào đón của Bộ Công an Việt Nam, ngài Giles Lever cũng khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác của mình, sẽ cố gắng để mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia ngày càng phát triển hiệu quả, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.