Nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm

ANTD.VN - Chiều 12-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội đã triển khai công tác năm 2017.  Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chủ trì hội nghị.

Nhìn lại công tác truy nã tội phạm trong năm qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã tham mưu cho Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác truy nã tội phạm. Do vậy, toàn thành phố đã tập trung bắt được 925 đối tượng truy nã.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản trao quyết định khen thưởng cho CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

Cũng trong năm 2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm thường xuyên đổi mới công tác nắm tình hình các mặt công tác, tổng hợp phân tích đáng giá đúng thực trạng truy bắt đối tượng truy nã và xây dựng nhiều chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác xác minh truy bắt đối tượng truy nã.

Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật và các chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với đối tượng truy nã ra đầu thú. Tổ chức niêm yết ảnh nhận dạng các đối tượng bị truy nã công khai tại các khu vực công cộng, để mọi người dân phát hiện, phối hợp giúp đỡ công an truy bắt đối tượng truy nã.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, năm vừa qua, đơn vị đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại được 84 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng trốn truy nã trên 10 năm và nhiều đối tượng truy nã đặc biệt, nguy hiểm.

Cũng trong thời gian qua, công tác hợp tác, phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế được đẩy mạnh. Đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao cho Công an các nước trên thế giới và trong khu vực thông tin về 30 đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài để xác minh truy nã, phối hợp bắt giữ.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vinh dự được Tổng cục chính trị CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ. Nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, UBND thành phố và Giám đốc CATP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương, đánh giá cao những thành tích CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đạt được trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: “Đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được, chú trọng đổi mới công tác truy nã tội phạm. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất  lượng thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, tiếp nhận hồ sơ truy nã...”.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị mỗi CBCS Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cần cố gắng nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, hạn chế để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP.

“Năm 2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc CATP về công tác truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân ủng hộ, giúp đỡ truy bắt đối tượng truy nã. Lập “đường dây nóng” về truy nã tội phạm để người dân kịp thời phát hiện, báo tin cho công an kịp thời bắt đối tượng truy nã” - Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh.