Nâng cao chất lượng phối hợp Cựu chiến binh - Công an thành phố

ANTĐ - Hôm qua  9-5, CATP Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) TP Hà Nội tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 56/BCĐ NQLT 01 về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố giai đoạn 1999 - 2014” và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung và Trung tướng Lê Minh Cược ký quy chế “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố
giai đoạn 2014 - 2020” 

Đến dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Hồng Khanh -  Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Lê Minh Cược - Chủ tịch Hội CCB Hà Nội; Thiếu tướng Nguyên Văn Nghinh - Phó chủ tịch Hội CCB Hà Nội. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội, các đồng chí Phó giám đốc CATP, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Phòng, Ban, Hội CCB quận, huyện, xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Minh Cược đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện chương trình phối hợp số 56/BCĐ NQLT 01 về “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố giai đoạn 1999 - 2014”. Tiếp đó, đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày tóm tắt dự thảo Chương trình phối hợp hành động giữa Hội CCB và CATP về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2014-2020. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Công Soái - Phó Bí thư thường trực thành ủy Hà Nội đánh giá cao thành tích mà Hội CCB - CATP đã phối hợp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Công Soái nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANCT, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh... có sự đóng góp không nhỏ của Hội CCB thành phố - CATP Hà Nội.

Ghi nhận những thành tích của Hội CCB thành phố và lực lượng Công an Thủ đô, đồng chí Nguyễn Công Soái đề nghị trong giai đoạn 2014 - 2020, Hội CCB - CATP cần chú trọng đổi mới phương thức phong trào vận động quần chúng phù hợp với địa phương, cơ sở, cơ quan đoàn thể, xây dựng lực lượng nòng cốt tạo sự đoàn kết thống nhất; phát động cán bộ đảng viên, đoàn viên phát hiện tố giác các loại tội phạm, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, giúp đỡ cảm hóa các đối tượng cai nghiện hòa nhập với  cộng đồng, chống tái nghiện; kịp thời khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phòng trào quần chúng bảo vệ ANTQ. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Soái và những ý kiến của các đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội chia sẻ, Hà Nội luôn được xác định là địa bàn trọng điểm về tình hình ANTT, ngoài nỗ lực của ngành Công an còn rất cần có sự phối hợp của các cấp ngành, trong đó có Hội CCB thành phố. Qua chương trình “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố giai đoạn 1999 - 2014”, lực lượng Công an với vai trò là chủ công, nòng cốt trong xây dựng phong trào, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân, ANQP... đã phối hợp tốt với Hội CCB thành phố, thu hút được nhiều lực lượng tham gia, nhiều chuyên đề mô hình được nhân rộng.