Nâng cao chất lượng, dịch vụ lưu trú phục vụ du khách tuyến phố đi bộ

ANTD.VN - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đề ra trong Hội nghị tổng kết công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, vừa được đơn vị tổ chức. 

Theo đánh giá của CAQ Hoàn Kiếm, sau 3 tuần triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Gươm và vùng phụ cận, tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là những nơi người dân đi bộ đều được CAQ Hoàn Kiếm và lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ 19h tối thứ sáu đến 24h đêm chủ chật, không gian xung quanh hồ Hoàn Kiếm trở thành những tuyến phố đi bộ, đã thu hút hàng vạn lượt người dân đến tham quan, thưởng lãm.

Những hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ diễn ra trong không gian đi bộ cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn của du khách, tạo nên những bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc và chất lượng.

Để có được một không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm an toàn, thông thoáng và vui tươi, phải kể đến sự cố gắng nỗ lực của CBCS - CAQ Hoàn Kiếm cũng như các Phòng CSGT, Phòng CSHS… và các đơn vị chức năng có liên quan của thành phố Hà Nội.

Cùng với việc làm tốt công tác đảm bảo ANTT, CAQ Hoàn Kiếm cũng xác định phải nâng cao chất lượng phục vụ du khách ở các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. CAQ Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng CAP đến từng cơ sở lưu trú để phát tờ rơi, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của thành phố liên quan đến việc phát triển ngành du lịch; đồng thời cũng tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ANTT, phòng ngừa trộm cắp, móc túi. 

Tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đều phải ký cam kết không tổ chức, che giấu… cho những hoạt động sai phạm của khách liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Việc nâng cao chất lượng tại những cơ sở lưu trú góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến với quận Hoàn Kiếm và Thủ đô, đồng thời cũng tạo nên sự kết nối liên hoàn, phát triển giữa các ngành dịch vụ với khu vực đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.