Nâng cao bản lĩnh, trấn áp tội phạm

ANTD.VN - Thực hiện hướng dẫn của CATP Hà Nội và Nghị quyết của Đảng ủy, CAQ Long Biên sáng 24-10 đã khai mạc Lớp Tập huấn Quân sự, võ thuật ứng dụng CAND năm 2016 cho cán bộ chiến sỹ. 

Tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Long Biên, CAQ Long Biên phối hợp với Khoa Quân sự võ thuật (Học viện CSND) đã tổ chức khai mạc Lớp Tập huấn Quân sự, võ thuật ứng dụng CAND năm 2016 cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, thuộc khối điều tra và công an các phường trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tá Nguyễn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ Long Biên khẳng định, đây là dịp tiếp tục trang bị thêm cho cán bộ, chiến sỹ những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành thuần thục các động tác kỹ thuật, chiến thuật của võ thuật CAND.

Cán bộ, chiến sỹ CAQ Long Biên tại buổi khai mạc Lớp Tập huấn Quân sự, võ thuật 

Cùng với đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ không ngừng rèn luyện sức khỏe, thể lực, ý chí dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chính mình. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sỹ sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

“Hiện nay các loại tội phạm về hình sự thường khá manh động và liều lĩnh. Do đó, thông qua đợt tập huấn quân sự, võ thuật CAND năm 2016, BCH CAQ mong muốn sẽ nâng cao bản lĩnh cho mỗi cán bộ, chiến sỹ để chiến đấu và chiến thắng trước mọi loại tội phạm” – Thượng tá Nguyễn Bình nhấn mạnh.    

Thượng tá Nguyễn Bình yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia luyện tập phải thật nghiêm túc, đầy đủ và đáp ứng đúng nội dung, thời gian. Sau đợt tập huấn phải tạo sự chuyển biến tích cực trong việc sử dụng võ thuật CAND vào quá trình thực thi nhiệm vụ và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Được biết, đây là đợt tập huấn đầu tiên được CAQ Long Biên phối hợp với Khoa Quân sự, võ thuật (Học viện CSND) tổ chức cho đông đảo cán bộ, chiến sỹ ở các phường trên địa bàn và các đội nghiệp vụ thuộc khối điều tra. Đợt tập huấn được chia thành 4 lớp và kéo dài trong 5 ngày. Kết thúc đợt tập huấn, CAQ và Khoa Quân sự, võ thuật sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với từng cán bộ, chiến sỹ tham gia tập huấn.