Nạn trộm cắp xe máy tại các khu chung cư

(ANTĐ) - Thời gian đây, các lực lượng CATP Hà Nội đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn về trộm cắp xe máy, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu hàng trăm xe máy các loại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân sinh sống tại các khu chung cư để xe máy trước cửa nhà, vỉa hè, không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ để “ra tay” .

Nạn trộm cắp xe máy tại các khu chung cư

(ANTĐ) - Thời gian đây, các lực lượng CATP Hà Nội đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn về trộm cắp xe máy, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu hàng trăm xe máy các loại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân sinh sống tại các khu chung cư để xe máy trước cửa nhà, vỉa hè, không khóa cổ, khóa càng, không có người trông giữ để “ra tay” .

Tang vật trong các vụ án trộm cắp xe máy tại các khu chung cư bị CATP Hà Nội bắt giữ 

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Trong những ngày cuối năm 2009, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã điều tra khám phá chuyên án lớn trộm cắp xe máy đắt tiền tại các khu chung cư. Các đối tượng gây án gồm: Nguyễn Quốc Việt, SN 1970, HKTT ở phòng 111, A1 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, từng có 2 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cướp giật tài sản, đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái truy nã về hành vi trộm cắp tài sản; Trần Đức Tùng, SN 1977, HKTT ở 142B tập thể Nhà máy Đèn, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản; Trần Duy Khánh, SN 1981, HKTT ở 115 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, hiện ở ngõ 191 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thành Trung, SN 1986, HKTT ở 14B phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng.

Các đối tượng cho biết, sở dĩ chúng chọn địa điểm gây án tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội vì ở đó thường tập trung những gia đình khá giả nên xe máy họ sử dụng thường là những chiếc xe “xịn”, nếu trộm cắp được sẽ bán được nhiều tiền... Trong quá trình đi gây án, các đối tượng chuyên sử dụng xe ôtô Vios - loại 4 chỗ. Chúng bố trí 2 tên đi xe máy phía trước, lượn lờ tại các khu chung cư tìm kiếm những chiếc xe máy dựng trước cửa, trên vỉa hè, dưới lòng đường không khóa càng, không có người trông coi.

Sau đó, 2 đối tượng này sẽ ra ám hiệu cho đồng bọn ở trên xe ôtô đỗ lại, làm vật che chắn để đồng bọn dùng vam phá khóa trộm cắp. Chỉ trong vòng không đầy 10 giây, các đối tượng có thể phá khóa trộm cắp được một xe máy. Nếu bị chủ xe hoặc người dân phát hiện, truy đuổi, bọn chúng điều khiển xe ôtô cản đường. Nếu có tình huống “xấu” xảy ra, các đối tượng sẵn sàng chém người ngăn cản.

Những chiếc xe máy do người dân thiếu cảnh giác để trên vỉa hè -  vô tình trở thành miếng mồi ngon của bọn tội phạm

Thủ đoạn trộm cắp xe máy liên tỉnh của nhóm 8 đối tượng bị Đội CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội bắt giữ trong đó có đôi tình nhân Đặng Thị Ánh Tuyết, SN 1989, HKTT tại phường Biên Giang, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và Nguyễn Xuân An, SN 1980, HKTT tại xã Nam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cũng tinh vi không kém. Để “che mắt” người dân cũng như các lực lượng chức năng nhóm đối tượng này luân phiên nhau đi cặp đôi với Tuyết. Lợi dụng buổi trưa vắng người và buổi tối, hai đối tượng 1 nam, 1 nữ đèo nhau trên chiếc xe máy lắp biển số giả, lượn lờ tới những khu tập thể, chung cư vắng người.

Khi phát hiện xe máy trên vỉa hè hoặc trước cửa nhà không khóa càng, không có người trông giữ, lập tức chúng áp sát. Đối tượng nữ ngồi trên xe máy của chúng, đối tượng nam nhảy sang chiếc xe máy của “khổ chủ” ngồi tâm sự như một đôi nam nữ đang yêu đồng thời, đối tượng nam lấy vam thủ sẵn trong người, phá khóa trộm cắp rồi cả hai cùng tẩu thoát. Nếu như đang “hành sự” mà có người phát hiện, đối tượng nam bình tĩnh nhảy sang xe máy của chúng và cả 2 phóng đi coi như không có chuyện gì xảy ra... Bằng thủ đoạn trên, đến ngày bị cơ quan công an bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm cắp xe máy tại các khu chung cư.

Người dân cần đề cao cảnh giác

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đơn vị đã điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn về trộm cắp xe máy tại các khu chung cư cho biết: việc mất trộm xe máy tại các khu chung cư qua các vụ án đã được điều tra bóc gỡ, nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân đã không gửi xe đúng nơi quy định; xe không lắp khóa càng hoặc có lắp nhưng không khóa… nên bọn tội phạm đã lợi dụng để trộm cắp.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an, các biện pháp phòng ngừa xã hội cũng được triển khai sâu rộng tới từng hộ dân thông qua những hình thức tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản trên hệ thống loa truyền thanh ở các địa phương, tại các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vận động hàng ngàn người dân tại các khu chung cư dán tem có nội dung tuyên truyền phòng ngừa trộm cắp xe máy trên phương tiện của mình và lắp các hệ thống khóa chống trộm như khóa càng, khóa chữ U, khóa điện tử...

Tuy vậy hoạt động trộm cắp xe máy tại các khu chung cư vẫn diễn biến phức tạp, để hạn chế tối đa những hệ lụy do loại tội phạm này gây ra, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan công an, cần có sự đề cao cảnh giác người dân trong việc thực hiện công tác tự phòng, tự quản để bảo vệ tài sản của chính mình.

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục