Nạn rao bán thuốc giả lợi dụng dịch Ebola

ANTĐ - Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 14-8 đã khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua những thực phẩm bổ sung rao bán trên mạng internet rằng chúng có tác dụng ngăn ngừa hay chữa trị bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola. 

Theo văn bản khuyến cáo của FDA, các thực phẩm trên đều giả mạo và chưa được cơ quan này phê duyệt là thuốc có khả năng ngăn ngừa hay chữa khỏi bệnh Ebola. FDA yêu cầu những kẻ thổi phồng tác dụng của thuốc cần phải sửa chữa lại nội dung quảng cáo nếu không sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý của FDA. 

Cơ quan này đưa ra văn bản trên sau khi nhận được những khiếu nại từ người tiêu dùng về một số sản phẩm như vậy kể từ khi dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi. Hiện các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm tính an toàn và hiệu quả của một số vaccine trong việc ngăn ngừa và chữa trị virus Ebola.