Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe

ANTĐ - Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, toàn bộ 26 nạn nhân vụ hỏa hoạn tại tòa nhà 33 tầng của Điện lực Việt Nam đã ổn định tâm lý, những chấn thương bên ngoài không nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước bên ngoài do tâm lý hoảng loạn trong quá trình tìm lối thoát khỏi tòa nhà.
Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 1
Đến 21h30, khoa Bỏng, bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục tiếp nhận thêm một nạn nhân vụ hỏa hoạn

Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 2
Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng ngạt khí và bỏng nhẹ

Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 3
Những nạn nhân đầu tiên điều trị tại khoa Bỏng

Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 4
Chưa bố trí được giường bệnh, một số nạn nhân phải nằm ngoài hành lang

Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 5
Sau đó, hầu hết các giường bệnh đều phải nằm ghép đôi


Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 6
Anh Nguyễn Đặng Lữu (trái) không muốn nhắc lại giờ phút kinh hoàng ấy

Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 7
Nhiều nạn nhân khi tỉnh lại tại bệnh viện vẫn không tin nổi mình có thể thoát ra ngoài

Nạn nhân vụ vụ cháy toà tháp Điện lực đã ổn định sức khỏe ảnh 8
TS Nguyễn Phạm Ý Nhi - Giám đốc bệnh viện Xanh Pôn thăm, khám cho các nạn nhân tại phòng hồi sức cấp cứu
 
Đoạn clip về những nạn nhân đầu tiên cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn


Tại phòng Cấp cứu


Các nạn nhân tại khoa Bỏng