Nạn đói đe dọa 20 triệu người dân vùng chiến sự

ANTD.VN - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen, Somalia, Nam Sudan và đông bắc Nigeria cần tạo điều kiện để người dân sinh sống tại các khu vực này có thể tiếp cận các chương trình viện trợ nhân đạo. 

Nạn đói đe dọa 20 triệu người dân vùng chiến sự ảnh 1Người dân Nam Sudan được phân phối lương thực từ Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) 

Liên hợp quốc đồng thời cũng kêu gọi các quốc gia cần đóng góp thêm về tài chính để ngăn chặn nạn đói đang đe dọa khoảng 20 triệu người tại các khu vực nói trên.

Trong một tuyên bố do Thụy Điển soạn thảo, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên bày tỏ mối quan ngại sâu sắc rằng các cuộc xung đột vũ trang kéo dài đã để lại nhiều hậu quả nặng nề về nhân đạo cũng như ngăn cản những nỗ lực cứu trợ hiệu quả về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, và đây là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói đối với 4 quốc gia nêu trên. Tuyên bố cho biết: "Hội đồng Bảo an khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên ở Yemen, Nam Sudan, Somalia và đông bắc Nigeria khẩn trương thực hiện các bước để có thể đáp ứng tốt hơn về nhân đạo". 

Hồi tháng 2 vừa qua, Liên hợp quốc đã kêu gọi đóng góp 4,9 tỷ USD để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại 4 nước trên thoát khỏi nạn đói mà Liên hợp quốc miêu tả là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử 70 năm thành lập của tổ chức này. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Stephane Dujarric, cho đến nay Liên hợp quốc mới chỉ nhận được 51% trong tổng số tiền kêu gọi quyên góp nói trên.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chủ trì cuộc họp vào tháng 10 tới bàn về những trở ngại trong việc đối phó với nguy cơ nạn đói ở Yemen, Nam Sudan, Somalia và đông bắc Nigeria cũng như đưa ra các khuyến nghị về cách khắc phục những trở ngại này.