Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em ở Trung Quốc

Chỉ sau 21 giờ nhận tin báo, các trinh sát của Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã phá vụ bắt cóc trẻ em. Đây là lời cảnh tỉnh đối với bọn tội phạm, cũng như những gia đình có con nhỏ.

Nạn bắt cóc và buôn bán trẻ em ở Trung Quốc

Chỉ sau 21 giờ nhận tin báo, các trinh sát của Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã phá vụ bắt cóc trẻ em. Đây là lời cảnh tỉnh đối với bọn tội phạm, cũng như những gia đình có con nhỏ.

Phó Đội trưởng trinh sát Vương Văn cho biết, vào hồi 21h15 ngày 12-3-2010, Cảnh sát 110 của Sở Công an thành phố Bắc Kinh (giống với Cảnh sát 113 của Việt Nam) nhận được tin báo, một bé gái 4 tuổi bị mất tích tại Bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh. Theo thông báo của ông Diêm, bố bé gái bị mất tích cho biết, gia đình ở tỉnh Hà Bắc, nhưng do con bị ốm nên phải đưa cháu tới Bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh chữa trị từ ngày 8-3. Vì phải thức suốt mấy ngày đêm trông con nên ông Diêm khá mệt và thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng khi tỉnh dậy, ông Diêm không thấy con gái nằm trên giường bệnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, trinh sát đã tới Bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh để tìm hiểu và được biết, vào khoảng 20h58 ngày 12-3, có một thanh niên đã quan sát rất kỹ mọi di biến động của ông Diêm và bé gái đang điều trị. Nhưng nhân viên bệnh viện không thấy anh ta vào khoảng hơn 21 giờ cùng ngày. Qua hệ thống giám sát trong Bệnh viện nhi đồng Bắc Kinh, trinh sát phát hiện thanh niên kể trên đã rời bệnh viện từ cửa phía Tây, trên tay bế một cháu bé. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nhanh chóng biết rằng, kẻ tình nghi đã tới thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Và nghi can không ngờ bị bắt khi đang ngồi chờ chuyến tàu hồi 18h30 ngày 13-3. Nghi can họ Nhiệm đã quyết định động thủ sau khi có người đặt mua 1 bé gái với giá 10.000 NDT…

Bắt giữ nghi phạm
Bắt giữ nghi phạm

Theo thống kê, trong khoảng 6 tháng qua, Công an Trung Quốc đã giải cứu được hơn 2.000 trẻ em bị bắt cóc, trong đó có nhiều cháu bị bắt từ nhiều năm trước. Bộ Công an đã lập một website đăng ảnh những cháu bị bắt cóc với hy vọng đưa các em trở lại với gia đình. Trung bình mỗi năm có hàng nghìn trẻ bị bắt cóc, mất tích tại Trung Quốc với những nguyên nhân khác nhau. Các nhóm tội phạm thường bắt cóc trẻ em để bán cho những cặp vợ chồng không có con với lợi nhuận khá cao: 10.000 NDT/bé trai và 6.000 NDT/bé gái. Số tiền này sẽ gia tăng nếu có người “đặt hàng trước”. Cách đây gần 1 năm, Công an Trung Quốc đã chính thức phát động chiến dịch “tấn công tội phạm buôn bán trẻ em” trên phạm vi toàn quốc và thu được kết quả khá mỹ mãn.

Thời gian qua, nhiều bản án nghiêm khắc đã được tuyên đối với bọn chuyên bắt cóc và buôn bán trẻ em. Ngày 14-8-2003, Tòa án nhân dân thành phố Vũ Hán đã ra lời phán quyết đối với 17 tên trong tổ chức chuyên bắt cóc và buôn bán trẻ em cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Theo đó, 17 tên này phải chịu mức án từ 3 năm tù đến chung thân. Ngày   10-6-2002, Lý Ký Vỹ, tên tội phạm thứ 15 trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh lớn nhất từ trước đến nay bị bắt tại ga tàu hỏa Vũ Xương và ban chuyên án đã kết thúc vụ án từng gây chấn động dư luận quốc gia hơn 1,3 tỷ dân. Công an đã phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh do bọn chuyên nghiệp tiến hành bởi chúng được tổ chức khá nghiêm mật, phân công trách nhiệm tới từng tên. Theo đó, có tên “gom hàng”, có kẻ “chuyển hàng” và có người “bán hàng”. Nếu để “mất hàng” thì “người áp tải” phải có trách nhiệm tìm “hàng” thay thế. Bộ Công an phải trực tiếp chỉ đạo vụ án này bởi mức độ nguy hiểm cũng như tính chất phức tạp và tầm ảnh hưởng của vấn đề.

Trao bé gái cho ông Diêm
Trao bé gái cho ông Diêm

Ngày 10-9-2002, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Bắc đọc lời tuyên phạt đối với 18 tên trong tổ chức chuyên đánh cắp, cướp và buôn bán trẻ sơ sinh. Trong đó có 10 tên phải nhận mức án tử hình, 8 tên khác bị tuyên án tử hình nhưng được hoãn thi hành án, tù chung thân và tù có thời hạn. Cả 18 tên kể trên đều là người của 2 huyện Nham Tân và Vĩnh Thiện, tỉnh Vân Nam và chúng đã cấu kết với nhau để tổ chức đánh cắp, cướp trẻ sơ sinh tại thành phố Vũ An, huyện Hàm Đan và một số khu vực khai thác mỏ khác. Sau đó đem bán những đứa trẻ cho người có nhu cầu.

Cách đây gần 6 năm, Giám đốc Sở Công an thành phố Hô Hòa Hạo, Đặc khu tự trị Nội Mông, ông Trương Nghị cho biết, đã phá một băng nhóm chuyên buôn bán trẻ sơ sinh lớn nhất từ trước đến nay. Sau khi bắt 95 nghi can, công an đã nhanh chóng liên hệ để tìm thân nhân của 76 cháu bị bọn này bắt cóc. Được biết, băng nhóm kể trên hoạt động từ năm 2003 và đối tượng của chúng là trẻ sơ sinh - lớn nhất là 5 ngày tuổi, nhỏ nhất mới 2 giờ tuổi. Bộ Công an đã vào cuộc ngay sau khi nhận được thông báo của công an thành phố và vụ án được phá trong thời gian ngắn nhất.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)