Nam y tá ép bệnh nhân "quan hệ" rồi mới phát thuốc

ANTĐ - Một nam y tá đã bị bắt vì ép buộc bệnh nhân nữ quan hệ tình dục với anh ta, lấy đó ra làm điều kiện để phát thuốc. 
Shean Galvin - người đàn ông 49 tuổi đã tấn công tình dục hai bệnh nhân nữ đang được anh ta chăm sóc tại một phòng cấp cứu của trung tâm y tế, ép một người quan hệ tình dục và thực hiện hành vi bạo hành tình dục bằng tay với nạn nhân còn lại. Shean Galvin đã bị bắt vào thứ 4 (12/10) vừa qua tại trung tâm y tế Osceola Regional, bị cáo buộc với hai tội danh liên quan đến việc bạo hành tình dục đối với bệnh nhân nữ, theo phát ngôn viên cảnh sát Stacie Miller tại sở cảnh sát Kissimmee, bang Florida, Mỹ.

Shean Galvin

Cả hai nạn nhân nữ đang được điều trị tại khu bệnh nhận ngoại trú sau khi họ bị hành hung, cảnh sát Miller cho biết. Một nạn nhân đã cho cảnh sát biết Shean Galvin đã bắt cô quan hệ tình dục với anh ta để có được thuốc giảm đau từ Galvin. Một nạn nhân khác đã tố cáo hành vi sàm sỡ cô sau khi tiêm thuốc. Trung tâm y tế, nơi xảy ra vụ việc có vị trí gần với công viên Orlando, đã đuổi việc nam y tá này và tiến hành một cuộc điều tra nội bộ.
Nam y tá ép bệnh nhân "quan hệ" rồi mới phát thuốc ảnh 2
Trung tâm y tế Osceola Regional
“Bệnh nhân chúng tôi tin tưởng vào sự chăm sóc của các bác sĩ, y tá và chúng tôi không cho phép những hành vi đồi bại kia làm ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người” – phía trung tâm tuyên bố. Cảnh sát Miller cho biết hai trường hợp bị bạo hành tình dục xảy ra vào ngày 30/9 và 7/10 vừa qua. Ở trường hợp đầu tiên, nạn nhân nói với cảnh sát Galvin rằng y tá nói trên giữ các viên thuốc giảm đau cho đến khi cô đồng ý quan hệ tình dục. Khi cô phải đến bệnh viện sau khi bị ngã tại nhà, nam y tá này đã yêu cầu xem ngực và nói với cô bộ ngực thật hấp dẫn. 

Ở trường hợp thứ hai, Galvin đã kiểm tra một phụ nữ và đã tiêm thuốc vào “vòng 3” cho cô. Theo tờ Orlando Sentinel, lúc đó nạn nhân đang mặc váy, anh ta đã yêu cầu cô cởi quần lót để có thể kiểm tra âm đạo. Nghi ngờ về hành vi lạm dụng tình dục, nạn nhân này đã thông báo với một giám sát viên điều dưỡng. Cảnh sát cho biết cả hai phụ nữ trên đã nhận dạng Galvin qua bức ảnh.

Shean Galvin đang được tại ngoại trong thời gian điều tra với 20.000$ bảo lãnh.