“Năm trật tự, văn minh đô thị 2015” phải giải quyết các vấn đề bức xúc

ANTĐ - Sáng qua 5-1, UBND TP Hà Nội đã phát động lễ ra quân triển khai thực hiện “Năm trật tự, văn minh đô thị 2015”. Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, mục tiêu “Năm trật tự, văn minh đô thị 2015” là đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế ùn tắc giao thông phục vụ cho sinh hoạt, đi lại hàng ngày của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô... 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc UBND TP Hà Nội tiếp tục chọn năm 2015 là “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đặt ra 4 vấn đề và đề nghị UBND TP thực hiện như: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, văn minh đô thị; Xây dựng các kế hoạch thực hiện, tổ chức một cách đồng bộ, kiên trì các biện pháp tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, đặc biệt là những điểm ùn tắc, mất an toàn; Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị, ATGT; Tiếp tục thực hiện các biện pháp trọng tâm, đi vào các vấn đề bức xúc.

Tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương vào cuộc tích cực, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội khẳng định, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng công an quận, huyện, thị xã, Thanh tra GTVT, các đơn vị liên quan hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng phòng chống ùn tắc trên 336 nút giao trọng điểm, đặc biệt ở khu vực chợ hoa, chợ tết, nhà ga, bến xe… Ngoài ra, đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ thông suốt các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên 14 tuyến quốc lộ, tuyến trục chính ra vào thành phố...