Năm thứ 2 liên tiếp, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hoãn vì dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn, TP Hải Phòng vừa có thông báo về việc không tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2021.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 15/9 (ngày 9/8 Âm lịch). Nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách trong mùa dịch, quận Đồ Sơn đã quyết định không tổ chức lễ hội.

Đây cũng là năm thứ 2, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch.

Hơn 30 năm qua, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được duy trì và không ngừng phát triển, trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài nước về dự.

Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống mang tinh thần thượng võ, tính táo bạo, lòng quả cảm, phản ánh cuộc sống vật chất và tâm linh của một cộng đồng trong quá khứ.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019

Nếu như, cộng đồng địa phương các nơi khác lưu truyền về lễ hội của mình với câu "Trống làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ấy thờ", thì lễ hội chọi trâu Đồ Sơn gắn với truyền thống "trống mọi làng cùng đánh, thánh mọi làng cùng thờ" để tưởng nhớ công ơn của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, để cầu nguyện cho "nhân khang, vật thịnh", để tinh thần đoàn kết, ý thực cộng đồng được duy trì, khẳng định.

Đây có thể coi là một lễ hội “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam. Lễ hội gồm phần lễ chính là lễ tế thần Điểm Tước (vị thủy thần, và cũng là Thành hoàng làng của cả vùng Đồ Sơn). Lễ tế thần ngày hội chọi trâu là lễ lớn nhất trong năm của người Đồ Sơn. Kết thúc hội chọi trâu Đồ Sơn là một cuộc rước giải trâu nhất về đình làm lễ tế thần.