Nam thanh niên treo cổ tự tử trong nhà riêng

ANTD.VN - Người bạn đến nhà chơi gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, đẩy cửa bước vào thì tá hỏa nhìn thấy anh D. đang trong tư thế treo cổ. Dù hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh D. đã tử vong.

Ngày 4-10, thông tin từ UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo đó, vào 21h30’ ngày 3-10, một người bạn đến nhà anh Hoàng Mạnh D. (31 tuổi) trú tại xóm Thành Vinh 1, xã Nghi Quang, chơi. Tuy nhiên, gọi mãi không có ai trả lời nên người bạn này đã mở cửa xem xét.

Ngôi nhà nơi anh D. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ

Bước vào nhà, người bạn tá hỏa nhìn thấy anh D trong tư thế treo cổ. Người này hô hoán mọi người đến cắt dây đưa bạn đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc. Người nhà cho biết, buổi chiều anh D. vẫn đi làm bình thường, đến buổi tối trở về nhà nghỉ ngơi và xảy ra sự việc trên.

Được biết, anh D. là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, bố đã mất từ lâu, mẹ đang ở TP. HCM nên anh này ở nhà một mình. Các đây không lâu, thanh niên này cũng từng có lần dùng lưỡi lam để cắt tay, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cho rằng anh D. tự tử nên đã yêu cầu cơ quan công an không khám nghiệm tử thi. Hiện người nhà đang tổ chức lễ mai táng cho anh D.