Nam thanh niên trả giá đắt vì "tình một đêm" với bé gái 12 tuổi

ANTD.VN - Tán tỉnh qua facebook, Tuấn nhanh chóng “hạ gục” được “mục tiêu”, rồi chở bạn gái đi chơi. Nhưng chỉ sau một đêm vui vẻ, nam thanh niên này lập tức vào tù.

Ngày 23-8, đưa Nguyễn Văn Tuấn (SN 1994, trú ở xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Thanh Hằng (SN 2004), trú cùng huyện Sóc Sơn.

Tài liệu truy tố cho thấy, ngày 12-8-2016, Nguyễn Văn Tuấn và cháu Nguyễn Thanh Hằng làm quen nhau qua mạng xã facebook. Và chỉ sau 2 ngày “cưa cẩm”, Tuấn đã nhận được lời đồng ý yêu đương của cháu Hằng. Thậm chí, cô bé trên 12 tuổi còn không ngần ngại xưng hô với Tuấn là “chồng – vợ” như người lớn.

Chiều 14-8-2016, Hằng nhắn tin qua facebook bảo bạn trai đến đón đi chơi. Ngay sau đó, Tuấn điều khiển xe máy đến khu vực nhà bạn gái ở để đón Hằng. Chở bạn gái trên xe máy, nam thanh niên này liền tới một nhà nghỉ ở huyện Mê Linh.

Tại đây, Tuấn nhanh chóng làm “chuyện người lớn” với cô bé. Tối cùng ngày, nam thanh niên này tiếp tục “quan hệ” lần thứ hai với cháu Hằng tại nhà nghỉ nêu trên, sau khi cả hai đưa nhau lên cầu Nhật Tân hóng mát.

Ngày 15-8-2016, tiếp tục chở bạn gái đi chơi, nam thanh niên này một lần nữa đưa bị hại vào nhà nghỉ ở thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để làm “chuyện vợ chồng”. Chập tối cùng ngày, Tuấn bị bố mẹ cháu Hằng phát hiện nên nhắn tin bảo chở bé gái về nhà người thân ở gần Sân bay Nội Bài.

Khi nam thanh niên thừa nhận đã làm chuyện “bậy bạ” với bạn “gái nhí”, bố mẹ cháu Hằng liền gọi điện cho bố mẹ Tuấn đến để giải quyết. Tuy nhiên, đấng sinh thành ra nam thanh niên này nhất quyết từ chối việc bồi thường. Vì thế hành vi làm “chuyện vợ chồng” của Tuấn với cháu Hằng mới nhanh chóng bị đưa ra pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án, TAND TP Hà Nội xác định, mặc dù cháu Hằng tự nguyện cho Tuấn giao cấu nhưng ở vào thời điểm nêu trên bị hại mới chỉ 12 tuổi 5 tháng 6 ngày. Do đó, theo quy định tại khoản 4, Điều 112-BLHS, hành vi của Tuấn đã phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Sau cùng, Tòa án Hà Nội khẳng định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội vì đã lợi dụng sự non nớt để xâm hại đến sức khỏe cũng như sự phát triển bình thường của trẻ em. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 7 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.

(Tên bị hại đã thay đổi).