Nam thanh niên "ngáo đá" gây tai nạn giao thông rồi tự sát

ANTD.VN -Ngày 6-9, Công an huyện Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) cho biết, danh tính nam thanh niên dùng dao tự sát sau tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 5A, đoạn qua xã Bạch Sam là Trần Trọng Phúc (SN 1979, quê ở tỉnh Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu, khoảng 12h30 ngày 5-9, tại Quốc lộ 5A đoạn qua địa phận xã Bạch Sam, Trần Trọng Phúc điều khiển xe máy Dream, BKS 89 F1 – 2386, sang đường thì va chạm với xe ô tô đầu kéo, biển số 15C - 029.45, kéo theo rơ móc, biển số 15R- 068.63, do anh Mai Xuân Trường (SN 1979, Nam Định) điều khiển đang đi đúng làn đường chiều Hải Dương – Hà Nội.

Ngay sau đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 29C – 203.32, do tài xế Tô Văn Duy (SN 1982, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển va vào sau xe ô tô BKS 15C-029.45 kéo sơ mi rơ mooc 15R- 068.63 của anh Mai Xuân Trường, tiếp tục, xe ô tô BKS 15C-205.20 kéo sơmi rơmooc 15R-110.90 do Đoàn Văn Trường (SN 1986, ở Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định) điều khiển va vào sau xe ô tô BKS 29C – 203.32, tạo nên vụ TNGT liên hoàn giữa ba xe ô tô và 1 xe mô tô.

Hiện trường vụ va chạm giao thông.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT – Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do Trần Trọng Phúc lao xe máy vào xe đầu kéo, biển số 15C - 029.45, nhưng lái xe phanh kịp và né được. Do xe đầu kéo phanh bất ngờ nên chiếc xe tải biển số 29C – 203.32, chạy sau đã đâm vào sau xe đầu kéo này. Rất may tài xế xe tải chị bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra sự việc, Trần Trọng Phúc có biểu hiện bất thường về tâm lý. Theo phản ánh của người dân đi đường, trước khi xảy ra tai nạn, anh Phúc nhiều lần tìm cách lao xe vào các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5A chiều Hà Nội – Hải Dương nhưng không thành.

Nam thanh niên điều khiển xe máy chạy vào nhà dân lấy dạo tự gây thương tích cho mình.

Sau khi ngã ra đường, Phúc vùng dậy xông vào nhà dân gần khu vực xảy ra tai nạn, lấy dao đuổi chém một số thanh niên. Khi công an xã đến hiện trường thì người đàn ông này tiếp tục dùng dao de dọa. Sau đó, đối tượng tự chặt vào cánh tay phải, đâm vào nhiều vùng trên cơ thể tự gây thương tích nặng.

Khi nam thanh niên có biểu hiện đuối sức, lực lượng chức năng đã tiếp cận, giật hung khí và khống chế đối tượng đưa đi cấp cứu.

Theo nhận định sơ bộ ban đầu từ phía cơ quan chức năng, Phúc có biểu hiện ngáo đá dẫn tới hành vi trên. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã thông báo tới gia đình Trần Trọng Phúc đến tiếp nhận người nhà.