Nam thanh niên bị đâm thấu phổi, gục ở gốc cây ven đường

ANTĐ - Nạn nhân bị đâm một nhát ở vai phải thấu phổi, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 20h tối 6-4, CAX Đại Mỗ, Từ Liêm nhận được tin báo của nhân dân về việc tại ven đường 70 thuộc khu vực xóm Chợ, xã Đại Mỗ, Từ Liêm có một nam thanh niên ngồi gục ở gốc cây ven đường. Lực lượng công an đã khẩn trương xuống hiện trường xác định nạn nhân là Trần Mạnh Quân (SN 1971), trú tại xóm Chợ, Đại Mỗ, Từ Liêm, trên người có một vết thương. CAX Đại Mỗ đã báo ngay vụ việc này về CAH Từ Liêm.

 Nạn nhân Trần Mạnh Quân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103, xác định vết thương trên người nạn nhân là do dao dâm ở vai phải thấu phổi. Tại hiện trường, bên cạnh nạn nhân cơ quan công an phát hiện có một con dao cán gỗ dài khoảng 43cm.

Trên đường đi cấp cứu Trần Mạnh Quân nói với lực lượng công an người đâm mình là Cường, con nhà An Ninh và tử vong ngay sau đó. Xác định “Cường con nhà An Ninh” là T.V.Cường (SN 1975) trú tại Đại Mỗ. CAH Từ Liêm đang triển khai lực lượng, xác định hiện trường gây án, liệu nơi Quân gục xuống có phải hiện trường chính? Hiện T.V.Cường không có mặt tại nơi cư trú.

Lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ việc.