Nắm tay hợp tác để vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39 cũng như Hội nghị Cấp cao với các Đối tác đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm của các thành viên Hiệp hội cũng như các nước trong việc thắt chặt hơn nữa hợp tác để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực để dần phục hồi sự phát triển kinh tế-xã hội.
Sự tham gia chủ động tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 38-39 và Hội nghị cấp cao với các Đối tác

Sự tham gia chủ động tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần vào thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 38-39 và Hội nghị cấp cao với các Đối tác

Sẻ chia và hợp tác vượt thách thức chung

Do đại dịch Covid-19 hoành hành dữ dội trên thế giới cũng như khu vực nên ASEAN không tổ chức 2 hội nghị cấp cao như thông lệ những năm gần đây mà tập trung tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39 cũng như Hội nghị Cấp cao với các Đối tác trong 3 ngày từ 26 đến 28-10 theo hình thức trực tuyến. Ngay điều này đã cho thấy trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, các điểm nóng an ninh truyền thống chưa có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với các thách thức an ninh phi truyền thống không ngừng gia tăng, thì các thành viên Hiệp hội cũng như các Đối tác đều phải đối mặt những thách thức nghiêm trọng chưa từng thấy từ đại dịch Covid-19, kèm theo đó là tác động nghiêm trọng không kém tới kinh tế-xã hội.

Tại Đông Nam Á, tính đến ngày 25-10, tức là một ngày trước khi Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39 cũng như Hội nghị Cấp cao với các Đối tác diễn ra, cả khu vực đã có tổng cộng hơn 12,5 triệu ca mắc Covid-19 với tỷ lệ tử vong khoảng 2,2%. Cho dù các ca mắc mới mỗi ngày đã giảm từ mức cao điểm trên dưới 100.000 ca xuống còn trên 20.000 ca vào ngày 25-10, song con số vẫn còn quá cao này vừa đe dọa nghiêm trọng thành quả chống dịch của các nước, vừa làm chậm tiến trình phục hồi của khu vực. Điều quan trọng là việc tiếp cận, phân bổ công bằng vaccine phòng Covid-19 vẫn đang gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng tới việc có thể sớm trở lại trạng thái bình thường mới để tập trung hồi phục kinh tế-xã hội.

Kinh tế ASEAN vì thế có dấu hiệu tích cực khi có triển vọng phục hồi tích cực song còn bấp bênh và không đồng đều. Dự kiến, tăng trưởng chung của ASEAN đạt 4,0% trong năm nay và 5,2% vào năm 2022.

Chính vì thế, nội dung trọng tâm được các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39 cũng như Hội nghị Cấp cao với các Đối tác tập trung bàn thảo, đưa ra giải pháp là kiểm soát, khống chế, vượt qua đại dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Các lãnh đạo thành viên ASEAN ghi nhận tiến triển tích cực trong triển khai Khung phục hồi tổng thể ASEAN, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các sáng kiến, chú trọng tận dụng đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số làm đòn bẩy phục hồi. Các lãnh đạo đã nhất trí thông qua Khung thỏa thuận Hành lang đi lại ASEAN (ATCAF) nhằm tạo thuận lợi cho di chuyển thiết yếu trong khu vực, tích cực xem xét khả năng công nhận lẫn nhau và áp dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine điện tử cho người dân.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực, sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong 4 năm qua tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ dự kiến công bố chương trình trị giá 102 triệu USD cho các sáng kiến mới hợp tác với ASEAN.

Đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 38 và 39 cũng như Hội nghị Cấp cao với các Đối tác là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Phát huy kết quả tốt đẹp của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN, phối hợp với Chủ tịch Brunei thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam trong năm ASEAN 2020 gắn với các ưu tiên của năm 2021, đặc biệt về ứng phó Covid-19, đánh giá triển khai Hiến chương ASEAN, xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 và thúc đẩy vai trò của ASEAN trong hợp tác tiểu vùng.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 2 trọng tâm mà ASEAN cần tập trung trong thời gian tới. Thứ nhất, ASEAN cần có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ, linh hoạt về kiểm soát đại dịch Covid-19 với sự tham gia của "cả cộng đồng", hướng đến người dân, doanh nghiệp là trung tâm và chủ thể, tích cực tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Thứ hai, ASEAN cần định vị chỗ đứng mới trong tương quan các mối quan hệ kinh tế - chính trị đang tái định hình của thế giới.

Với các nước Đối tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nước cần tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh trong ứng phó khủng hoảng, nhất là khi đại dịch Covid-19 và các thách thức còn phức tạp, thúc đẩy hợp tác đa phương quốc tế kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì ổn định và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực, nhất là đối với các vấn đề có tính khu vực và toàn cầu. Người đứng đầu Chính phủ nước ta đề nghị các nước ASEAN và Đối tác cần đẩy mạnh cách tiếp cận mới linh hoạt và an toàn, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Theo đó cần tập trung hợp tác nâng cao năng lực, nhất là khả năng tự chủ về vaccine và thuốc điều trị Covid-19.

Nhằm khắc phục tác động của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội bền vững, Thủ tướng Chính phủ nước ta nhấn mạnh, ASEAN và các Đối tác cần hợp tác ổn định các nền tảng kinh tế-tài chính vĩ mô, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị cần phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, có các giải pháp thực chất, hiệu quả phục hồi các doanh nghiệp, tăng cường các cơ chế ổn định tài chính khu vực.

Thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN 38, 39 và Hội nghị Cấp cao với các Đối tác minh có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Việt Nam. Người đứng đầu Chính phủ nước tham dự các hội nghị quan trọng này với chủ trương “đóng góp chủ động, ứng xử tích cực và sẻ chia trách nhiệm”, hướng tới vai trò nòng cốt, dẫn dắt trên các lĩnh vực, nội dung phù hợp, và hòa giải khi điều kiện thuận lợi. Chủ trương này phù hợp với tinh thần chung và mong muốn của nước ta là đồng hành cùng thành viên ASEAN vượt qua khó khăn; giữ vững đoàn kết, thống nhất ASEAN; tiếp nối đà xây dựng Cộng đồng và đẩy mạnh liên kết khu vực; ứng phó hiệu quả các thách thức đang nổi lên; củng cố vai trò trung tâm và vị thế, tiếng nói quốc tế của ASEAN.