Nam sinh viên sa đọa buôn ma túy

ANTĐ - Theo đòi bạn bè xấu, từ sinh viên ngoan, học giỏi của một trường đại học có danh tiếng trên địa bàn TP Hà Nội, Đinh Hồng Thắng (SN 1988), trú tại tổ 4, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã trở thành đối tượng cầm đầu đường dây chuyên bán lẻ ma túy tổng hợp.

Đinh Hồng Thắng và Vũ Văn Kim

Theo tài liệu của Cảnh sát Phòng chống ma túy - Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, thời gian gần đây, lực lượng này phát hiện tại một ngôi nhà 2 tầng cho thuê trọ trên địa bàn tổ 2, khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ thuê ngôi nhà nói trên là một đôi nam nữ còn rất trẻ tên là Đinh Hồng Thắng và Lê Thị Lan (SN 1989), trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thỉnh thoảng, vào buổi tối, ở đây thường tụ tập một số thanh niên trẻ ăn uống, hát hò đến khuya. 

Khoảng 13h20 ngày 23-4, trinh sát phát hiện nam thanh niên tên là Vũ Văn Kim (SN 1991), trú tại thôn Đồng Tiến, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ - đối tượng nghiện ma túy rời ngôi nhà trọ nói trên đến gặp một nam thanh niên lạ tại khu vực đường liên thôn xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Kim đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp (“đá”) trong người. Còn nam thanh niên lạ lợi dụng sự lộn xộn đã trốn thoát. 

Qua đấu tranh, Kim khai nhận đi bán ma túy thuê cho đối tượng Đinh Hồng Thắng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của Thắng, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ trên người và trong phòng trọ của đối tượng này 3 gói ma túy “đá”. Đối tượng Lê Thị Lan đồng thời bị tạm giữ.

Được biết, sau khi theo đòi bạn bè xấu sa vào “con đường ma túy”, Đinh Hồng Thắng phải xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập để cai nghiện tại gia. Không nghe lời bố mẹ, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nhà rồi cặp bồ với Lan - một gái mại dâm sống lang thang. Sau đó, cả 2 thuê ngồi nhà trọ 2 tầng nói trên làm nơi bán và tổ chức sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Hồng Thắng và Vũ Văn Kim về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan. Riêng đối tượng Lê Thị Lan, do đang mang thai nên cơ quan điều tra cho về địa phương quản lý và giáo dục.