Nam sinh viên “bắt tay” đối tượng trốn trốn nã đi “buôn người”

ANTĐ - Biết Giang là sinh viên, Lịch chủ động nhờ Giang giới thiệu các nữ sinh cùng trường, cùng lớp, đặt vấn đề yêu đương rồi… đem bán sang Trung Quốc.

CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện lệnh bắt Hoàng Xuân Giang, 22 tuổi, trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về hành vi buôn người. Đối tượng chủ mưu và cũng là kẻ đồng phạm với Giang, hiện đang bỏ trốn là Bùi Văn Lịch, 27 tuổi, trú tại xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Đáng chú ý, Lịch đang trốn lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Cao Bằng về hành vi mua bán người.

Hai đối tượng Lịch, Giang

Khoảng giữa năm 2012, trong một lần giúp bố chạy “xe ôm” ở bến xe Yên Lập, Giang quen một thanh niên tự giới thiệu tên là Trung, quê Phú Thọ. Nghe Giang giới thiệu đang là sinh viên, Trung tỏ ra rất hào hứng, đề nghị trao đổi số điện thoại để kết bạn, bởi “tớ rất thích kết giao với các bạn sinh viên trẻ trung, sôi nổi”, lời của Trung.

Một thời gian ngắn sau đó, Giang đã giới thiệu cho Trung làm quen được 3 nữ sinh viên trường Kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng, Cao đẳng Y Phú Thọ. Lấy lý do cảm ơn Giang đã tạo điều kiện cho mình có thêm nhiều mối quan hệ, Trung hào phóng mua tặng Giang chiếc điện thoại iPhone. Tuy nhiên không lâu sau đó, Trung đã bộc lộ bản chất thật. Y tỉ tê với Giang cách làm giàu bằng việc đi “buôn người”. Từ e dè sợ hãi rồi nhanh chóng, Giang gật đầu trước khoản tiền mà Trung “vẽ” ra.

Màn kịch mà Trung và Giang thống nhất “diễn” với các nạn nhân, là đặt vấn đề yêu đương, rồi rủ lên Lạng Sơn đi chơi, mua quần áo, sau đó tìm cách đưa sang bên kia biên giới. Từ tháng 10 đến tháng 12-2012, Trung và Giang đã lừa, bán được 4 cô gái trẻ. Cuối tháng 4-2013, một trong số các nạn nhân trốn được về nước, đến công an tỉnh Phú Thọ tố cáo Trung và Giang. Hoàng Xuân Giang bị cơ quan công an đưa vào “tầm ngắm”.

Đầu tháng 6-2013, thêm 1 nạn nhân khác trốn được về nước. Từ lời khai của các bị hại, cơ quan công an có căn cứ và thực hiện lệnh bắt Hoàng Xuân Giang. Đối tượng Trung đã nhanh chân bỏ trốn; song cơ quan công an đã xác định nhân thân của y là Bùi Văn Lịch, quê Tuyên Quang. Đối tượng Lịch cũng đang bị công an Cao Bằng truy nã.