Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 5 bạn gái khỏi đuối nước

ANTĐ - Khi đang chăn trâu tại khu vực lầy thuộc sông Ganh thì Được nghe tiếng kêu cứu. Nhìn thấy nhóm các bạn đang chới với giữa dòng sông, Được không kịp suy nghĩ mà nhảy xuống để cứu bạn.

Ngày 19-6, theo nguồn tin từ xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, em Lê Văn Được (tên thường gọi ở nhà là Tèo) học sinh lớp 9, Trường THCS Thanh Ngọc, trú tại xóm Ngọc Hạ, xã Thanh Ngọc đã dũng cảm cứu 5 bạn thoát khỏi chết đuối.

Sự việc xảy ra vào chiều 17-6, khi đó Được đang chăn trâu tại khu vực lầy thuộc sông Gang thì nghe tiếng kêu cứu của các bạn ở dưới sông.

Biết có người đuối nước, Được vội vàng tri hô các bạn cùng chăn trâu đến cứu nhưng do các bạn ở xa không ai nghe thấy. Không chần chừ, một mình Được đã lao xuống sông và lần lượt cứu cả 5 bạn gái vào bờ.

Sau khi đưa được bạn vào bờ, Được lại một mình sơ cứu cho các bạn. Rất may, cả 5 bạn đều qua cơn nguy hiểm.

Được cùng bố, mẹ và 5 em nhỏ được em cứu sống


Danh tính của 5 bạn gái được Được cứu sống là Trịnh Thị Hậu (SN 2000), Nguyễn Thị Uyển Nhi (SN 2001), Nguyễn Thị Phương (SN 2000); Nguyễn Thị Tú (SN 2003) và Nguyễn Thị Trang (SN 2000) đều ở xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc.

Được biết, 5 em này đang mò hến dưới sông thì có em bị sa chân xuống vùng nước sâu. Hoảng hốt, các em đã níu nhau chới với giữa sông.

Được biết, em Được là con của anh Lê Văn Hải, hàng ngày ngoài thời gian đi học, Được rất chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ và em cũng thường xuyên được bố dạy cho tập bơi.

Hiện huyện Đoàn huyện Thanh Chương đang làm thủ tục đề nghị Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu Dũng cảm cho em Lê Văn Được.