Nằm nhóm hạt giống chót, Việt Nam khó thoát bảng tử thần VCK U23 châu Á

ANTD.VN - Nằm trong nhóm các đội nhì vòng loại giành suất đi tiếp, U23 Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống thấp nhất, chắc chắn phải đối đầu nhiều đối thủ mạnh tại VCK U23 châu Á 2018.

Vòng loại U23 châu Á 2018 vừa kết thúc với việc chọn ra 10 đội nhất bảng (bao gồm chủ nhà Trung Quốc) cùng 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc (trong đó có U23 Việt Nam) vào Vòng chung kết.

Hôm nay 24-7, ban tổ chức đã xếp hạng hạt giống 16 đội dự vòng chung kết.

Thành tích U23 Việt Nam tại vòng loại (phía trên ảnh) và vị trí hạt giống ở VCK châu Á

Theo đó, 16 đội chia làm 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 4 đội. Chủ nhà Trung Quốc nằm trong nhóm 1, cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq và mặc định mã số là A1 tại bảng A.

Nhóm 2 gồm Qatar, Jordan,CHDCND Triều Tiên, Australia. Nhóm 3 gồm Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan. U23 Việt Nam nằm nhóm chót - nhóm 4, cùng với Malaysia, Oman và Palestine.

Lịch bốc thăm chia bảng chưa được ấn định. Tuy nhiên với việc xếp hạt giống như trên, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ phải rơi vào bảng gồm nhiều đối thủ mạnh của châu lục. Nói cách khác, cho dù kết quả bốc thăm rơi vào bảng nào thì cũng có thể xem là bảng tử thần với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 9 đến 27-1-2018 tại 4 thành phố của Trung Quốc gồm Kunshan, Changshu, Jiangyin và Changzhou. Trong quá khứ, Việt Nam từng 1 lần duy nhất giành quyền tham dự là năm 2016 tại Qatar, thi đấu 3 trận vòng bảng thua cả 3, xếp thứ 15/16.