Năm ngoái, Anh bán 4,3 tỷ USD vũ khí cho các nước vi phạm nhân quyền

ANTĐ - Ngày 28-5, tuần báo The Observer tiết lộ rằng, chính phủ Anh đã bán số lượng vũ khí trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh (4,3 tỷ USD) trong năm 2015 cho 21 trong tổng số 30 nước mà họ xác định là vi phạm nhân quyền.

Theo đó, Arap Saudi, Bahrain, Burundi và Maldives nằm trong số các quốc gia mà Bộ Ngoại giao Anh xác định là "vi phạm nhân quyền nhiều nhất và tồi tệ nhất".

Tờ báo cho biết, trong năm 2015, số lượng vũ khí mà Anh bán cho "các nước ưu tiên về nhân quyền" tăng kỷ lục, gấp 18 lần so với 170 triệu bảng trong năm 2014, mà trong đó phần lớn là bán cho Arap Saudi.

Bom chùm (Ảnh minh họa)

Tháng 5-2015, chính phủ Anh đã cấp phép bán số lượng máy bay chiến đấu trị giá 1,7 tỷ bảng, đồng ý xuất khẩu 990 triệu bảng tên lửa không đối không vào tháng 7-2015, và cho phép bán số lượng bom trị giá 62 triệu bảng vào tháng 9-2015.

Tháng trước, tờ The Guardian dẫn số liệu của chính phủ Anh cho thấy, Anh đã cấp 122 giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Arap Saudi với tổng giá trị 2,8 tỷ bảng kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch không kích chống lại lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen vào tháng 3-2015.

Hôm 23-5, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã công bố bằng chứng cho thấy, Arap Saudi đã sử dụng bom chùm "BL-755" do Anh chế tạo chống lại lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen.