Năm nào cũng có người chết đuối vì bãi biển thiếu cứu hộ

ANTĐ - Bãi tắm trải dài đến 2km, nhưng không hề có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm hay sự xuất hiện của lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Những năm qua, cùng với sự phát triển, thì tại khu vực bãi biển chạy dọc theo đường Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), đặc biệt là bãi biển từ khu vực Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước kéo dài đến đoạn trước Nhà hàng Thái Hòa, thuộc phường Vĩnh Hải (kéo dài khoảng 2km) luôn thu hút một lượng lớn người dân, học sinh, sinh viên và du khách trong và ngoài nước đến tắm biển. Thế nhưng, cũng tại khu vực này lại không có lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, vì vậy đã xảy ra nhiều trường hợp bị sóng biển đánh chìm, bị đuối nước.
Vụ việc đáng tiếc gần đây nhất là vào lúc lúc 18 giờ ngày 23-3 vừa qua, anh Phạm Quốc Hưng (22 tuổi), một người dân địa phương trú tại đường Mai Xuân Thưởng, TP. Nha Trang xuống vùng biển thuộc phường Vĩnh Hải tắm đã bị đuối nước. Cùng thời điểm trên, anh Phan Anh Hân - một thành viên thuộc Đội Thanh niên xung kích TP. Nha Trang cùng một số đồng nghiệp đang đi xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vĩnh Hải) thì nghe tiếng tri hô của người dân có người bị đuối nước. 
Thấy vậy, anh Hân cùng đồng nghiệp chạy vào một nhà dân ở gần đó mượn hai chiếc áo phao rồi cùng người dân lao xuống biển ứng cứu người bị nạn. Sau ít phút, người bị nạn được đưa lên bờ và tiến hành các biện pháp sơ cứu. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn vì anh Hưng đã ngưng thở. Bà Nguyễn Thị Hà, trú đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải cho biết: thời gian qua tại khu vực biển đường Phạm Văn Đồng có nhiều người tắm biển không may bị sóng cuốn ra xa, may mắn là tại khu vực này luôn có ngư dân neo thuyền nên được ngư dân cứu sống. 
Hàng ngày có rất nhiều du khách và người dân xuống vùng biển thuộc khu vực
 đường Phạm Văn Đồng tắm, nhưng tại đây vẫn chưa có biển cảnh báo
khu vực nguy hiểm hay lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
Theo bà Hà, những ngày đầu hè, người dân, du khách và cả trẻ em ra biển đường Phạm văn Đồng tắm rất đông, thế nhưng tại khu vực này lại không có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, không có lực lượng cứu hộ. Ngoài ra, ở khu vực biển này có những nơi có hố sâu, dòng nước ngầm nguy hiểm mà người tắm biển cho dù là dân địa phương cũng không thể thể nhận biết được, vì thế người dân phải tự bảo vệ mình là chính.
Ông Phùng Sâm - Đội trưởng Đội thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị TP. Nha Trang cho biết: Hiện nay Đội có một tổ cứu hộ, cứu nạn với 28 thành viên, chia làm 5 nhóm hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo cho nhân dân và du khách khi tham gia tắm biển tại khu vực bãi biển đường Trần Phú, đoạn từ phía trước UBND tỉnh đến sân bóng đá thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang (địa bàn hoạt động dài khoảng 4km) nhằm đảm bảo an toàn, tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Thời gian qua, tổ cứu nạn trên tuyến biển thuộc đường Trần Phú hoạt động rất có hiệu quả. Bình quân mỗi năm các thành viên trong tổ đã cứu được gần 20 người bị đuối nước. Do mỏng, lực lượng cứu hộ hiện nay không thể dàn trải, bố trí làm nhiệm vụ ở khu vực Bãi Dương - Hòn Chồng (đường Phạm Văn Đồng) được. 
Theo đánh giá của ông Phùng Sâm thì xuất phát từ yêu cầu thực tế cho thấy là trong những năm gần đây thì năm nào cũng có người chết đuối (2-3 người) tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, đấy là chưa kể một số người đã may mắn thoát chết vì được người dân kịp thời cứu vớt. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến khu vực này chưa có tổ cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu người bị đuối nước, sóng lớn đánh ra xa bờ. Hoặc là những nơi nguy hiểm vẫn chưa có cờ cắm cảnh báo. Nếu không có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp thì tính mạng của du khách thậm chí người dân địa phương vẫn thường xuyên bị đe dọa. Tuy nhiên, việc thành lập một tổ cứu hộ, cứu nạn làm nhiệm vụ trên tuyến biển thuộc khu vực đường Phạm Văn Đồng rất cần được UBND TP. Nha Trang xem xét tuyển thêm biên chế.

Theo ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước: Trong gian qua, ở khu vực Bãi Dương - Hòn Chồng có nhiều khách du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước về đây tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, còn có lượng lớn khách nước ngoài, đặc biệt là số lượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng hàng ngày thường đến bãi biển ở đây tắm. Trong thời gian qua có một số vụ việc do người dân tắm bất cẩn đã bị chết đuối. Trước tình hình trên, thì mong muốn của địa phương và của người dân ở khu vực Bãi Dương - Hòn Chồng mong muốn tỉnh và TP. Nha Trang quan tâm để thành lập một đội cứu hộ, cứu nạn ở khu vực Bãi Dương - Hòn Chồng phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn nhằm kịp thời ứng cứu những người không may bị trượt chân xuống hố sâu, bị chuột rút có nguy cơ bị chết đuối.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, UBND phường Vĩnh Phước đã có văn bản gửi lên UBND TP. Nha Trang đề xuất thành lập một tổ công tác làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp trên tại khu vực Bãi Dương - Hòn Chồng nhưng đến nay địa phương vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của TP. Nha Trang.