Nam Mỹ lo ngại về vụ “đảo chính” tại Paraguay

ANTĐ - Ngày 24-6, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi bị Thượng viện Paraguay bãi miễn chức vụ tổng thống hôm 22-6, ông Fernando Lugo đã một lần nữa chỉ trích Quốc hội nước này tiến hành một “cuộc đảo chính”, nhưng đồng thời cũng nói rằng ông chấp nhận vì sự yên ổn và hòa bình cho đất nước. 

Ông Fernando Lugo: Lịch sử và nền dân chủ Paraguay đã bị tổn thương

Xuất hiện khá bất ngờ tại một cuộc biểu tình trên đường phố của khoảng 500 người tại Thủ đô Asuncion, ông Lugo nói: “Không phải tôi bị phế truất mà là nền dân chủ bị phế truất và các nghị sỹ không tôn trọng ý chí của nhân dân”.

Trong khi đó, Tổng thống lâm thời mới nhậm chức Federico Franco lại cho rằng việc chuyển giao quyền lực là phù hợp với Hiến pháp và luật pháp Paraguay. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Franco nói sẽ cố gắng thể hiện cam kết rõ ràng đối với nền dân chủ. Ông Franco là Phó Tổng thống dưới thời ông Lugo nắm quyền, từng là đồng minh của ông Lugo trong chiến dịch tranh cử song sau đó chuyển thành đối thủ và giờ đây làm Tổng thống lâm thời Paraguay cho đến hết nhiệm kỳ của ông Lugo kết thúc vào tháng 8-2013. 

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng về “vụ đảo chính” này. Argentina và Brazil đã triệu hồi đại sứ tại Paraguay về nước để tham vấn. Tuần này, tại thành phố Mendoza của Argentina, Hội nghị thượng đỉnh khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) sẽ đưa ra lập trường chung đối với tình hình Paraguay.