Năm mới Bính Thân, chọn kênh đầu tư nào?

ANTĐ - Đầu năm mới Bính Thân, các chuyên gia kinh tế đã chia sẻ về triển vọng của các kênh đầu tư nhằm giúp cho bạn đọc có thêm cơ sở để lựa chọn, gửi gắm các khoản đầu tư của mình.

TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính - ngân hàng: Gửi tiết kiệm bằng VND vẫn hấp dẫn

Năm mới Bính Thân, chọn kênh đầu tư nào? ảnh 1

“Với những người có tiền nhàn rỗi, kênh tiết kiệm vẫn là kênh an toàn và sinh lời ở mức hợp lý. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn nên gửi tiết kiệm bằng USD hay VND? Hiện nay, lãi suất tiết kiệm bằng USD đã được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh về mức 0%. Thậm chí, không loại trừ khả năng lãi suất này sẽ được điều chỉnh về mức âm, nghĩa là người gửi tiền phải mất phí. Do đó, những người muốn giữ USD cần tính toán kỹ bởi thị trường ngoại hối sẽ biến động liên tục do đã áp dụng tỷ giá trung tâm. Trong khi đó, nếu đổi USD sang VND để gửi tiết kiệm sẽ có lợi hơn. Nếu gửi ngân hàng ở các kỳ hạn dài là 12-18 tháng, lãi suất được hưởng sẽ ở mức 6%-7%/năm”. 

Ông Vũ Kim Giang - Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Hải Phát: Đất nền sẽ là điểm nhấn

“Trong năm 2015, thị trường chuyển biến tích cực về tính thanh khoản theo hướng tương đối bền vững. Các dòng sản phẩm được chủ đầu tư đưa ra không chỉ đảm bảo chất lượng, tiến độ mà còn hướng đến yếu tố cảnh quan, không gian, tiện ích phục vụ cư dân. Các phân khúc chung cư, từ bình dân đến trung cấp đều đã quan tâm tới các yếu tố nói trên.

Năm 2016, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực. Qua đó, quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo tốt hơn. Khách hàng mua nhà sẽ có thêm nhiều lợi ích như được bảo lãnh bởi ngân hàng, phương thức giao dịch minh bạch hơn. Kịch bản thị trường năm 2016 cũng sẽ tương tự như kịch bản diễn ra trong năm 2015, tức là theo hướng bền vững. Đối với phân khúc đất nền, tôi kỳ vọng đây sẽ là điểm nhấn và có sự đột phá bởi giá đất nền hiện đang ở mức hợp lý”. 

Ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Bình tĩnh trước những biến động thị trường

Năm mới Bính Thân, chọn kênh đầu tư nào? ảnh 3

“Mục tiêu mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt ra trong năm 2016 không phải là tăng trưởng, mà là tiếp tục giữ ổn định thị trường trước nhiều yếu tố tác động bất lợi. Việc nền kinh tế Trung Quốc suy giảm tác động tới Việt Nam tuy chậm nhưng kéo dài hơn so với nhiều nước nên cần đề phòng yếu tố này. Ngoài tiếp tục theo dõi sát sự dịch chuyển của dòng vốn ngoại để có giải pháp phù hợp, trong năm 2016, cần chú ý tới khả năng giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp sẽ tác động đến ngân sách. 

Nếu các yếu tố bên ngoài ít biến động bất thường  và lạm phát trong nước ở mức thấp, sẽ không gây áp lực tăng lãi suất. Là một trong những yếu tố có tác động mạnh đến thị trường chứng khoán, nếu lãi suất ít biến động, sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường”.