Nam giới cũng thích được âu yếm

(ANTĐ) - Nam giới có cuộc sống hôn nhân lâu bền thường hài lòng trong đời sống tình cảm nếu thường xuyên được ôm ấp, âu yếm và những “đụng chạm” về mặt thân thể.

Phát hiện này tại nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lưu trữ các hành vi sinh lý (Archives of Sexual Behavior) số tháng 8-2011 có vẻ như khác hẳn với những gì mà người ta quan niệm, đó là đàn ông thường nói họ hài lòng với đời sống tình dục hơn.

 

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Indiana, Mỹ đã khảo sát quan hệ của 1.009 cặp vợ chồng ở Mỹ, Brazil, Đức, Nhật Bản và Tây Ban Nha, những người đã gắn bó với nhau từ 1 đến 51 năm, trong đó, một nửa là sống với nhau ít nhất 25 năm.

Trước đó, các nghiên cứu về những cặp sống với nhau lâu dài thường chưa được chú ý đến, hoặc người ta chỉ mới quan tâm đến nguyên nhân đổ vỡ quan hệ và ly dị mà không khảo sát xem họ quan niệm hạnh phúc như thế nào. Trong nhiều phát hiện từ cuộc khảo sát, đáng chú ý là nam giới có quan hệ dài lâu thường cảm thấy hạnh phúc hơn, đặc biệt là những người thường xuyên ôm hôn, âu yếm bạn tình.

“Có thể đó là những điều thực sự quan trọng đối với họ”, Julia Heiman, nhà tâm lý học, Giám đốc Viện Nghiên cứu về tình dục, giới tính và sinh sản thuộc Đại học Indiana, tác giả nghiên cứu nhận xét. Điều có thể rút ra là khó giả định sự khác nhau về mặt giới tính, nhất là cuộc sống tình cảm của con người.