Năm của thi đua xung kích lập công

ANTĐ - “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn - Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả vì Thủ đô bình yên” là chủ đề Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội diễn ra hôm qua 22-1. Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã tới dự, chỉ đạo hội nghị. 

Đại tá Đinh Văn Toản trao bằng khen cho các tập thể Đoàn cơ sở CATP có thành tích xuất sắc 

Năm 2012 là năm với rất nhiều hoạt động đã được Đoàn Thanh niên CATP tổng kết chi tiết, qua đó rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2013. Những mục tiêu của “năm xung kích” không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu, mà còn được cụ thể hóa bằng những con số nhằm đánh giá phong trào Đoàn cấp cơ sở. Đó là 100% đoàn viên có ngoại ngữ, tin học trình độ A, 100% đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng, tham gia ít nhất 1 môn thể thao trở lên... Phong trào “Năm xung kích” sẽ được thực hiện từ 1-2013 đến năm 2017 và được phân công cụ thể từ Ban chấp hành Đoàn Thanh niên CATP, cụm trưởng các cụm thi đua đến các cơ sở Đoàn trực thuộc: các quận, huyện, thị xã thuộc CATP. Cũng trong Hội nghị, đại diện Ban Giám đốc CATP và Thành Đoàn Hà Nội đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012.