Nắm chắc địa bàn, tích cực kiểm tra

ANTĐ - Đó chính là giải pháp khiến phạm pháp hình sự, nhất là tình trạng gây rối trật tự công cộng ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm giảm dần sau mỗi năm. Những ngày đầu năm 2013 tại đây, chỉ xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự và đều được lực lượng công an xã khám phá nhanh.

Nắm chắc địa bàn, tích cực kiểm tra ảnh 1
Lực lượng CAX Xuân Phương nhắc nhở người dân giữ TTATGT-TTĐT, VSMT

Vụ việc mới đây nhất của lực lượng CAX Xuân Phương là khám phá thành công vụ trộm cắp xe máy xảy ra vào tối 27-2 tại nhà chị Nguyễn Thị Minh, xóm 3, thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương. Võ Đức Đường (SN 1986), trú tại thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An mới về Hà Nội và ở nhờ nhà bạn tại xã Cổ Nhuế. 20h ngày 27-2, Đường đi xe bus đến xã Xuân Phương, tăm tia để trộm cắp tài sản. Khi đi đến xóm 7, thôn Hòe Thị, Đường phát hiện trong sân nhà chị Nguyễn Thị Minh có dựng một chiếc xe máy không có khóa bảo vệ và người trông giữ. Đường lập tức lẻn vào để dắt chiếc xe ra ngoài. Không mở được khóa điện, Đường đành dắt bộ. Khi chị Minh, phát hiện mất xe đã đến CAX Xuân Phương trình báo. Ngay lập tức, các tổ tuần tra chia thành nhiều mũi truy lùng hung thủ. Ít giờ sau, tổ công tác của đồng chí Lê Văn Quyết, Phó trưởng công an xã đã phát hiện một đối tượng dắt xe có biểu hiện nghi vấn. Chiếc xe có nhiều đặc điểm trùng khớp với xe máy báo mất của chị Minh liền yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính. Tổ công tác nhận định đây chính là thủ phạm vụ trộm xe trong sân nhà chị Minh liền yêu cầu về cơ quan công an để làm việc.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Vinh, trưởng CAX Xuân Phương cho biết: Lực lượng CAX quản lý một địa bàn dân cư trên diện tích 5km2 với hơn 32 nghìn nhân khẩu trong đó phần lớn là sinh viên và người thuê trọ làm việc trong khu công nghiệp. Tình hình ANTT trong xã càng phức tạp hơn.

Do đó, để giữ yên địa bàn, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được CAX Xuân Phương tích cực triển khai. Theo đó, ngoài công tác tham mưu, CAX còn vận động quần chúng nhân dân tự xây dựng nếp sống “Sống và làm việc theo pháp luật” giúp nhân dân nhận thức đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác bảo vệ ANTT. Đưa phong trào “Tự phòng, tự quản về ANTT” thành nếp sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. CAX trực tiếp hướng dẫn nhân dân phương pháp tố giác tội phạm và nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, từ đó đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ và nhân dân về công tác ANTT. Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng công an 165 tin các loại. Nhiều tin có giá trị đã góp phần giúp lực lượng công an xã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt là vận động nhân dân tham thực hiện chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, công tác hòa giải trong nhân dân được giải quyết từ cơ sở. Xuân Phương có một số đối tượng từng có liên quan đến phạm pháp hình sự cư trú trên địa bàn. Để quản lý giáo dục đối tượng và giải quyết vụ việc về ANTT trên địa bàn, Ban CAX đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả, đi sâu, đi sát thường xuyên phân công cán bộ chiến sỹ đến gia đình động viên thăm hỏi, kèm cặp giúp đối tượng làm ăn lương thiện, hòa nhập cộng đồng, không phạm tội.

 Công việc của người công an viên chủ yếu là hoạt động tuần tra. Ban ngày, các anh phối hợp với dân phòng, tự quản, giao thông tham gia đảm bảo TTATGT-TTĐT, VSMT và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Ban đêm, các anh chia thành các tổ công tác gồm 6-7 người để kiểm tra tạm trú tạm vắng, các cơ sở kinh doanh sau 24h, không để các đối tượng hình sự có cơ hội hoạt động. Âm thầm và lặng lẽ, những người công an bán chuyên trách của CAX Xuân Phương dù còn gặp nhiều khó nhưng vẫn đầy tâm huyết, quyết tâm cùng với lực lượng công an chính quy của Đồn CA số 18 đẩy lùi tội phạm ra khỏi địa bàn.