Năm 2050: 40 triệu người hút thuốc lá sẽ chết vì lao phổi

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy đến năm 2050 khoảng 40 triệu người hút thuốc lá sẽ chết vì lao phổi.

Tiến sĩ Sanjay Basu và các đồng nghiệp ở Đại học California đã dự báo tác động của hút thuốc lá đến tỷ lệ mắc lao phổi trong tương lai. Theo dự báo của họ, hút thuốc lá sẽ dẫn tới khoảng 40 triệu ca tử vong vì bệnh lao trong khoảng từ năm 2010 tới 2050.

Nếu các xu hướng hút thuốc lá hiện nay vẫn còn tiếp diễn thì số ca mắc mới lao phổi sẽ đạt tới con số 18 triệu. Chỉ riêng hút thuốc đã làm thất bại mục tiêu toàn cầu về giảm tỷ lệ tử vong do lao phổi xuống một nửa trong những năm từ 1990 tới 2015.

Theo các dự án được đăng trên tạp chí BMJ thì sẽ có thêm nhiều ca mắc mới lao phổi ở châu Phi, Đông Địa Trung Hải và các vùng của Đông Nam Á.

Hút thuốc lá là một yếu tố nguy cơ gây bệnh lao phổi và làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của phổi. Người hút thuốc lá làm tăng gấp 2 lần nguy cơ bị nhiễm trùng phổi và chết vì nguyên nhân này so với người không hút thuốc lá.

Các nỗ lực toàn cầu về phòng chống bệnh lao đang bị phá huỷ bởi ngành công nghiệp thuốc lá ở một số nơi. Gần 1/5 số người trên thế giới hút thuốc lá và ở nhiều nước có tỷ lệ ung thư phổi cao lại chính là nơi các công ty thuốc lá đa quốc gia mở rộng thị trường của họ.

Nhóm nghiên cứu kết luận: “Hút thuốc lá sẽ làm tăng số ca mắc mới và tử vong vì bệnh lao trên toàn thế giới trong những năm tiếp theo, làm thất bại các mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.”