Năm 2017: Vải nội địa sẽ đạt trên 55%

ANTĐ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, dự kiến từ năm 2015, chuỗi doanh nghiệp thuộc tập đoàn sẽ chủ động được trên 55% vải nguyên liệu các loại. Vinatex đã đầu tư gần 9.000 tỷ đồng cho dự án sản xuất vải dệt kim và dệt thoi tại nhiều khu công nghiệp với công suất lớn. 

Đây là một trong những bước chuẩn bị tích cực cho ngành dệt may đón cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực, khi các hiệp định này quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ từ sợi (như hiệp định TPP), từ vải (EU). Bên cạnh đó, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa cũng phù hợp với chiến lược nâng cao giá trị gia tăng và vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.