Năm 2016: Nga biên chế 3 trung đoàn S-400, tính năng ngang với… S-300?

ANTĐ - Theo thông báo mới nhất của Bộ quốc phòng Nga, lực lượng Hàng không - Vũ trụ nước này sẽ nhận ba tổ hợp S-400 trong năm 2016. Tuy nhiên, rất có thể những hệ thống này chưa đạt được sức mạnh tối đa của mình.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong biên chế Lực lượng phòng không thuộc Quân chủng Hàng không - Vũ trụ (viết tắt là VKS) của quân đội nước này sẽ xuất hiện thêm ba tổ hợp, tương đương với 3 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph ngay trong năm 2016.

Được biết, các trung đoàn S-400 "Triumph" sẽ được biên chế về các đơn vị phòng không thuộc các quân khu của Nga. Trong tương lai, S-400 sẽ là cơ sở chính của các trung đoàn phòng không thuộc VKS, thay thế dần dần cho các tổ hợp phòng không S-300 thế hệ cũ.

Theo RIA Novosti đưa tin, Tổ hợp S-400 Triumph được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu tấn công từ trên không và vũ trụ ở khoảng cách 400 km. Các hệ thống này đã xuất hiện trong hệ trang bị của một số đơn vị phòng không của lực lượng VKS, ở khu vực ngoại ô thủ đô Moscow.

Cũng trong năm 2016, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga cũng sẽ được trang bị các hệ thống radar phòng thủ và hệ thống phòng không mới, cùng với các hệ thống phòng thủ tên lửa, có khả năng phát hiện các mục tiêu ở phạm vi rất rộng.

Ngoài ra, lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga cũng sẽ là quân chủng đầu tiên trong quân đội Nga hoàn toàn chuyển sang các phương tiện kỹ thuật số hiện đại, ngay trước khi kết thúc năm nay.

Tuy nhiên, rất có thể các hệ thống phòng không S-400 được đưa vào biên chế nhưng nó chưa có được đầy đủ sức mạnh tối đa của mình, bởi loại tên lửa có tầm phóng xa nhất, tạo nên thương hiệu S-400 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, chưa được trang bị chính thức.

Theo thiết kế, hệ thống phòng không S-400 Nga có tính năng rất mạnh

Theo thông tin từ Bộ quốc phòng Nga ngày 3-1 vừa qua, quá trình phát triển loại tên lửa này vẫn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm đoạn cuối và có bước tiến triển thuận lợi, dự kiến sẽ được trang bị “trong thời gian tới”, tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được nêu lên.

Tuy được mệnh danh là hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa nhưng theo thiết kế, S-400 thực sự là một tổ hợp tên lửa phòng không đa tầng, đa lớp, kiêm luôn chức năng phòng thủ tên lửa, tính năng vượt trội “người tiền nhiệm” thuộc thế hệ S-300.

Nó có thể hạ mục tiêu ở nhiều độ cao khác nhau, bay thấp sát mặt đất tầm 5-10m hay trên độ cao tới 185km, ở mọi khoảng cách khác nhau, với vận tốc phóng lên tới 4,8km/s (trên 17.000km/h). Đây là điều mà không 1 hệ thống tên lửa phòng không nào trên thế giới hiện nay có thể thực hiện được.

Theo thiết kế, phạm vi hoạt động của các loại tên lửa S-400 là 40-120 km với tên lửa 9M96, 250 km với tên lửa 48N6 và tới 400 km với tên lửa 40N6 (tốc độ Mach12, độ cao đánh chặn 185km). Tuy nhiên, với việc tên lửa 40N6 vẫn chưa hoàn thiện, hiện S-400 mới chỉ có tầm phóng tối đa là 250km.

Như vậy, nó mới chỉ có sức mạnh tương đương hệ thống tên lửa S-300VM "Antey-2500", có bắn 250km và nhỉnh một chút so với các hệ thống phòng không S-300PMU2 khoảng 50km. Chỉ khi nào tên lửa 40N6 được trang bị chính thức, S-400 mới đạt được sức mạnh tối đa.