Năm 2015: Phải có đột phá về văn minh đô thị

ANTĐ - Một năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” đã mang lại nhiều chuyển biến rõ rệt. Đường phố Hà Nội sạch sẽ, gọn gàng hơn; tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm, hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp và đặc biệt, ý thức của người dân được nâng lên.

Năm 2015: Phải có đột phá về văn minh đô thị ảnh 1Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo trao tặng Bằng khen cho 45 tập thể có thành tích xuất sắc

Ngày 30-12, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 01/CT - UBND về “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Chủ tịch UBND TP 

Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhìn nhận, 1 năm qua, thành phố xanh hơn, sạch hơn, sáng hơn, trật tự hơn và văn minh hơn. Công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực như giải tỏa gần 200 chợ cóc, chợ tạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; Sắp xếp các cửa hàng kinh doanh, điểm trông giữ xe; Tăng cường chiếu sáng trên các tuyến phố, chiếu sáng công trình công cộng, vườn hoa, công viên; Kịp thời thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác sử dụng một số nhà máy xử lý rác thải...  

Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, đưa vào khai thác sử dụng một số công trình quan trọng như: cầu Đông Trù (dự án đường 5 kéo dài), đường Vành đai 1, 2 và tới đây là cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp. Bằng những biện pháp thiết thực, tại Hà Nội, TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí, giảm 21 điểm đen về TNGT (hiện còn 39 điểm); giảm 33 điểm ùn tắc (hiện còn 46 điểm)...

Công tác thanh thải đường dây, cáp đi nổi đã góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Từ tháng 6-2014, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thanh thải, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi tại 90 tuyến phố.

 Tuy vậy, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, vẫn còn những vấn đề chưa chuyển biến. Thành phố còn nhiều nơi nhếch nhác, đường phố bụi bặm. Nhiều ngõ, phố chưa được sắp xếp, chỉnh trang. Có những công trình công cộng còn chưa được giữ gìn sạch, đẹp. Trật tự giao thông tại một số điểm còn lộn xộn. Một số tuyến đường dù được phân làn, phân luồng nhưng chưa phù hợp... 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đánh giá, nguy cơ tái phát ùn tắc giao thông còn lớn bởi tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy khoảng 10%. Tình trạng đổ phế thải, rác thải bừa bãi cũng có nguy cơ tái diễn. 

Vì vậy, năm 2015, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, phải có sự đột phá về văn minh đô thị. Thành phố cần lựa chọn những đầu việc lớn, trong khi các ngành, địa phương cần chọn những lĩnh vực, địa bàn cụ thể để tập trung thực hiện, tạo mô hình để nhân rộng. Yêu cầu huy động nguồn lực của xã hội cùng tham gia, Chủ tịch UBND TP đề nghị cần tính toán điều kiện khả thi và tính thiết thực, hiệu quả.