Năm 2015: 55.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria

ANTĐ - Theo Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR) có trụ sở tại London, hơn 55.000 người đã thiệt mạng tại Syria trong năm 2015, trong đó 2.500 trẻ em.

Kết thúc năm 2015, tổng số người thiệt mạng do cuộc nội chiến Syria đã tăng lên 260.000 người, mặc dù con số tử vong trong năm 2015 vẫn thấp hơn năm 2014 là 76.021 người.

Xung đột tại Syria vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau gần 5 năm

Trong số 55.219 người thiệt mạng, 13.249 người là thường dân với 2.574 là trẻ em. 7.798 người thiệt mạng là chiến binh của các nhóm nổi loạn trong khi hơn 16.000 người là phần tử các nhóm khủng bố. Nhóm ủng hộ chính phủ Syria cũng mất 17.686 người trong năm qua, trong đó 8.800 người thuộc quân đội chính quy, 7.000 người là các tay súng thân chính phủ và 378 thành viên của phòng trào Hezbollah.

1.214 chiến binh nước ngoài đã tử trận tại Syria, những người này chủ yếu đến từ các nước như Iran, Iraq và Oman.

Ngoài ra, SOHR cũng ghi nhận 274 người thiệt mạng không rõ danh tính và nguồn gốc.

Kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu vào tháng 3-2011, SOHR đã ghi nhận 260.758 người thiệt mạng, trong đó, hơn 76.000 người là dân thường. 45.000 chiến binh đối lập và 95.000 binh lính thân chính phủ đã tử trận và khoảng 40.021 phần tử thánh chiến đã chết bởi không kích của không quân Mỹ và Nga.

Xung đột tại Syria bắt đầu bằng các cuộc biểu tình hoà bình, tuy nhiên, sau đó nó đã nhanh chóng trở thành nội chiến đẫm máu sau khi chính phủ quyết định trấn áp người biểu tình.