Năm 2014, thảm hoạ hàng không thế giới và ước vọng năm mới!

ANTĐ - Năm 2014, có thể gọi là một năm thảm hoạ của ngành hàng không thế giới. Bắt đầu từ việc biến mất một cách bí ẩn của chuyến bay mang số hiệu MH370, cho đến vụ tai nạn gần đây nhất của chiếc máy bay AirAsia QZ8501 của Malaysia.

Năm 2014, thảm hoạ hàng không thế giới và ước vọng năm mới! ảnh 1Máy bay A380 của Malaysia

Ngày 8-3, chuyến bay mang số hiệu MH370 của Malaysia mất liên lạc, trên chuyến bay này có 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, trong đó có 154 người Trung Quốc.

Sau khi chiếc máy bay này mất tích, đã có sự tham gia tìm kiếm tích cực của nhiều quốc gia trên thế giới như: Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Australia, New Zealand, Philippines, Ấn Độ, Pháp và Nhật Bản... Nhưng tính đến thời điểm này, tung tích chiếc máy bay này vẫn là một ẩn số.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới 2015, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã hy vọng sẽ có biện pháp để tìm kiếm được chiếc máy bay mất tích này. Nhiều người trên thế giới cũng hy vọng tin tốt lành cho những người đi trên chuyến bay MH370.

Đống đổ nát của vụ MH17 rơi

Thông tin về chuyến bay MH370 mất tích chưa lắng xuống, ngày 17-07-2014, chuyến bay MH17 cũng của Malaysia đã bị nổ tung trên không phận gần khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine, vụ tai nạn này đã làm 298 người tử nạn.

Sau vụ tai nạn của chuyến bay MH17, đã kéo theo nhiều tranh cãi về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Các bên bị coi là liên quan như Nga, Mỹ, Ukraine và phe ly khai miền đông Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này. Cho đến nay, nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Bi kịch của ngành hàng không thế giới vẫn chưa dừng lại ở đó, vào lúc 17h43, ngày 23-07-2014, chiếc máy bay mang số hiệu GE222 của Đài Loan bay từ Cao Hùng đến quần đảo Bành Hồ đã không thể hạ cánh xuống sân bay do thời tiết xấu. Phi hành đoàn đã cố gắng bay vòng lại để hạ cánh lần thứ 2 nhưng không thành công và bị rơi ngay sau đó. Vụ tai nạn này đã làm thiệt mạng 51 người và 7 bị thương.

Đã tìm được một số thi thể của người đi trên chuyến QZ8501

Tưởng thế là quá đủ đối với thế giới, nhưng gần đây nhất vào cuối tháng 12-2014 , thế giới lại phải chứng kiến thêm một thêm một vụ tai nạn máy bay nữa, đó là chiếc máy bay AirAsia QZ8501 của Malaysia bị nạn tại vùng biển Java, Indonesia. Xác máy bay được xác định nằm ở dưới đáy biển với độ sâu 24-30m. Khi bị tai nạn, trên máy bay có 162 người, tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 11 thi thể được tìm thấy. Hiện nay, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Khép lại một năm bi kịch của ngành hàng hàng không thế giới. Bước sang năm mới 2015, thế giới đang mong chờ một năm an bình đến với loài người, không còn phải chứng kiến những tai nạn thương tâm xảy ra với mọi người trên khắp thế giới.