Năm 2012 Việt Nam sẽ trồng ngô biến đổi gen thương mại

(ANTĐ) - Là thông tin được bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam cho biết vào sáng qua 29-7, tại Hội thảo đầu bờ về cây trồng biến đổi gen.

Theo bà Thủy, hiện Việt Nam đang tiến hành 2 đợt khảo nghiệm trên diện rộng các giống ngô biến đổi gen. Kết quả bước đầu cho thấy, các giống ngô biến đổi gen có khả năng kháng cỏ, kháng bệnh tốt, chưa có dấu hiệu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đa dạng sinh học. “Nếu thuận lợi, nhiều khả năng vào năm 2012, Việt Nam sẽ sản xuất ngô biến đổi gen thương mại phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi”, ông Lê Huy Hàm, Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam cho biết.