Năm 2009: Nhập khẩu tối thiểu 540.000 tấn giấy

(ANTĐ) - Đó là mức thiếu hụt lớn cho nhu cầu thị trường giấy năm 2009 mà Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam vừa công bố. Trong đó, giấy in báo sẽ tiếp tục thiếu hụt trên thị trường khu vực và giá vẫn ở mức cao.

Năm 2009: Nhập khẩu tối thiểu 540.000 tấn giấy

(ANTĐ) - Đó là mức thiếu hụt lớn cho nhu cầu thị trường giấy năm 2009 mà Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam vừa công bố. Trong đó, giấy in báo sẽ tiếp tục thiếu hụt trên thị trường khu vực và giá vẫn ở mức cao.

Việt Nam chưa có dây chuyền sản xuất giấy hiện đại
Việt Nam chưa có dây chuyền sản xuất giấy hiện đại

Xét năng lực sản xuất trong nước, năm tới, cả nước sẽ phải nhập thêm 60.000-85.000 tấn giấy in báo, 80.000 tấn giấy in viết và với giấy bao bì cần nhập tới 400.000- 600.000 tấn.

Dù vậy, các doanh nghiệp giấy trong nước đã cam kết, việc điều chỉnh giá giấy theo thị trường khu vực sẽ luôn đảm bảo thấp hơn 10% so với giá nhập khẩu.

Hiện nay, Việt Nam chưa có một dây chuyền sản xuất giấy hiện đại nào, chủ yếu là máy tự lắp ráp, nhiều thiết bị tự chế.

Phạm Huyền