Nairobi vẫn chưa im tiếng súng

ANTĐ - Hôm qua 24-9, chiến dịch giải cứu con tin tại Kenya đã bước sang ngày thứ tư khi lực lượng an ninh nước này tiếp tục đụng độ dữ dội với các tay súng thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab cố thủ bên trong trung tâm thương mại Westgate ở Thủ đô Nairobi. 

Lực lượng an ninh Kenya truy quét khủng bố tại trung tâm thương mại Westgate

Lực lượng an ninh Kenya cho biết, họ đã tiêu diệt thêm 3 tay súng, bắt giữ 10 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố và hiện còn rất ít con tin bên trong tòa nhà. Vụ đụng độ với các tay súng cũng làm 3 binh sĩ Kenya thiệt mạng, 8 lính bị thương và phần mái tại bãi đỗ xe của trung tâm bị đổ sập. Đến nay, đã có ít nhất 62 thường dân thiệt mạng, khoảng 200 người bị thương và 63 người được cho là mất tích trong vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate từ trưa 21-9. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là người Kenya, ngoài ra còn có 6 người Anh, 2 người Pháp, 2 người Ấn Độ và 2 người Canada... 

Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hoạt động mạnh tại Somalia nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng rẽ tại quốc gia Đông Phi này. Theo như Al-Shabaab tuyên bố, vụ tấn công trên nhằm trả đũa việc quân đội Kenya tham gia vào các chiến dịch tại Somalia.