Nagasaki tưởng niệm 76 năm ngày hứng chịu bom nguyên tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thành phố Nagasaki của Nhật Bản ngày 9-8 đã tổ chức tưởng niệm 76 năm ngày hứng chịu bom nguyên tử. Thị trưởng thành phố hối thúc Nhật Bản, Mỹ và Nga cần nỗ lực hơn nữa để loại bỏ vũ khí hạt nhân...

Đúng vào lúc 11 giờ 2 phút, thời điểm mà máy bay ném bom B-29 thả một quả bom hạt nhân xuống Nagasaki 76 năm trước, những người tham dự buổi lễ đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 70.000 người đã mất.

Vụ ném bom năm ấy xảy ra chỉ 3 ngày sau khi Mỹ thực hiện vụ tấn công nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào thành phố Hiroshima, cướp đi sinh mạng của140.000 người.

Không khí buổi lễ diễn ra tại Công viên Hòa bình Nagasaki sáng 9-8

Không khí buổi lễ diễn ra tại Công viên Hòa bình Nagasaki sáng 9-8

Trong bài phát biểu tại Công viên Hòa bình Nagasaki, Thị trưởng Tomihisa Taue kêu gọi chính phủ Nhật Bản đi đầu trong việc tạo ra một khu vực phi hạt nhân ở Đông Bắc Á thay vì “cái ô hạt nhân” - ám chỉ việc Mỹ hứa sử dụng vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ đồng minh.

Ông Tomihisa Taue cũng chỉ ra rằng Mỹ và Nga - những nước có kho vũ khí lớn nhất cho đến nay - phải làm nhiều hơn nữa để giải trừ hạt nhân. Ngài Thị trưởng nêu quan ngại rằng các quốc gia hạt nhân đang nâng cấp và thu nhỏ vũ khí hạt nhân.

Thị trưởng cũng kêu gọi chính phủ và các nhà lập pháp của Nhật Bản nhanh chóng ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân năm 2017 vốn bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1-2021. Ông cũng đề nghị chính phủ tăng tốc hỗ trợ y tế và phúc lợi cho những người già sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử khi tuổi trung bình của họ hiện nay là hơn 83 tuổi.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga dâng hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử ở Nagasaki

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết môi trường an ninh rất nghiêm trọng và thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc trong quan điểm về giải trừ vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng, cần phải xóa bỏ sự ngờ vực bằng cách thúc đẩy đối thoại và hình thành cơ sở thảo luận chung.