Nadal và Serena đoạt giải ESPY 2011

ANTĐ - Vượt qua nhiều ứng cử viên, Nadal và Serena Williams đoạt giải ESPY 2011. Đây là giải thưởng thường niên do kênh truyền hình ESPN của Mỹ tổ chức để tôn vinh những VĐV cũng như các đội thể thao có thành tích xuất sắc nhất.

Giải ESPY dành cho tennis bắt đầu được trao từ năm 1993. Đối với nam, Peter Sampras là người có số lần đoạt giải ESPY nhiều nhất với tổng cộng 7 lần đăng quang trong đó có 6 năm liên tiếp từ 1994 tới 1999 và lần cuối cùng năm 2001. Federer xếp thứ 2 với 6 lần chiến thắng liên tiếp từ 2005 tới 2010.

Nadal lần đầu tiên đoạt giải

Đây là lần đầu tiên Nadal được trao giải này. Cả Federer lẫn Djokovic đều có tên trong danh sách đề cử cho giải ESPY 2011, nhưng Nadal là người chiến thắng cuối cùng. Trong 6 năm Federer đoạt giải ESPY, năm nào Nadal cũng có tên trong danh sách đề cử cuối cùng nhưng cả 6 lần anh đều thất bại trước Federer. Phải tới lần thứ 7 này, gió mới đổi chiều.

Đối với Djokovic, đây mới là lần thứ 2 tay vợt Serbia có tên trong danh sách đề cử cuối cùng của giải ESPY. Lần đầu năm 2008 Nole là á quân cùng với Nadal. Đó là năm anh vô địch Australia Open lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Serena Williams trở thành tay vợt đoạt giải thưởng này nhiều nhất

Đối với nữ, Serena Williams cũng đoạt giải ESPY 2011 dành cho tay vợt nữ xuất sắc nhất. Đây cũng là lần thứ 5 tay vợt người Mỹ đoạt giải thưởng này và trở thành tay vợt nữ đoạt ESPY nhiều lần nhất. 4 lần trước Serena giành giải ESPY vào các năm 2003, 2004, 2009 và 2010. Những người xếp thứ 2 gồm có Steffi Graf, Sharapova và Venus Williams với cùng 3 lần được vinh danh.