Nadal đưa cựu Bộ trưởng Sức khỏe và Thể thao Pháp ra tòa

ANTĐ - Tay vợt từng giành 14 danh hiệu Grand Slam, Rafael Nadal bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý kiện cựu Bộ trưởng trong nội các của Pháp, Roselyne Bachelot sau khi bà cáo buộc ông Vua trên mặt sân đất nện liên quan đến doping.

Ngôi sao 29 tuổi người Tây Ban Nha thông qua người đại diện cho biết, anh đã nộp đơn kiện bà Bachelot lên một tòa án ở Paris. Bachelot đảm nhận cương vị Bộ trưởng Sức khỏe và Thể thao của Pháp giai đoạn 2007-2010 và là Bộ trưởng các vấn đề xã hội cho đến năm 2012.

Nadal tiến hành thủ tục pháp lý kiện cựu Bộ trưởng Sức khỏe và Thể thao của Pháp

“Thủ tục pháp lý được gửi đi sau khi bà Bachelot lên tiếng công kích tôi trên chương trình Grand 8, kênh D8 tiếng Pháp hồi tháng Ba” - Nadal cho biết - “Qua sự việc này, tôi không chỉ bảo vệ sự công bằng cho bản thân mà còn bảo vệ hình ảnh của một VĐV chân chính”.

Cựu Bộ trưởng Sức khỏe và Thể thao của Pháp, Roselyne Bachelot

Nadal đưa cựu Bộ trưởng Sức khỏe và Thể thao của Pháp ra tòa sau những tuần thi đấu chói sáng. Cựu số 1 thế giới đã trở lại đỉnh cao ở Monte Carlo bằng chức vô địch lần thứ 9 ở sự kiện này, trước lúc đánh bại Kei Nishikori trong trận chung kết Barcelona mở rộng vào Chủ nhật tuần qua.

Maria Sharapova bị treo giò vì mẫu thử dương tính với doping

Cuộc chiến chống doping là chủ đề được nhắc tới rất nhiều trong những tháng gần đây sau khi nữ hoàng quần vợt người Nga, Maria Sharapova bị treo giò tạm thời vì mẫu thử dương tính với chất kích thích.

Cụ thể, mẫu thử của cựu số 1 thế giới có chất meldonium - một loại chất được sử dụng để chữa trị một số vấn đề sức khỏe - nhưng mới được WADA đưa vào danh sách cấm từ 1-1-2016 vì có tác dụng giúp cải thiện màn trình diễn.